1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Văn Quyết ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn thua Incheon tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Sau gần 1 tuần tập luyện tại trung tâm Paju của Hàn Quốc, vào lúc 15h chiều nay (giờ địa phương), đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên với quân xanh Incheon - đội bóng đang chơi ở giải K-League. Tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-2 trong một trận đấu có nhiều thử nghiệm.

Thuốc thử đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là Incheon – đội bóng cũ của Xuân Trường. Hiện tại Incheon đang nằm trong nhóm cuối của K-League và phải bước vào giai quyết định để trụ hạng.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam gồm: Tuấn Mạnh (thủ môn), Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng, Tiến Linh.

Ở đội hình này, thủ môn Tuấn Mạnh bắt chính gây bất ngờ khi tuyển Việt Nam còn có Đặng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, đây là trận đấu mang tính thử nghiệm nên bất cứ ai ra sân cũng nằm trong tính toán của HLV Park Hang Seo.


HLV Park Hang Seo đưa ra nhiều thử nghiệm ở trận thua Incheon

HLV Park Hang Seo đưa ra nhiều thử nghiệm ở trận thua Incheon

Ở hàng thủ, cặp trung vệ Đình Trọng – Duy Mạnh được tái hiện sau Asiad, tuy nhiên hàng hậu vệ có thêm cựu binh Quế Ngọc Hải. Trên hàng công, Tiến Linh cũng đã có cơ hội ghi điểm với HLV Park Hang Seo. Ở V-League 2018, cầu thủ này ghi tới 15 bàn thắng cho CLB Bìn Dương, giành danh hiệu Vua phá lưới nội.

Trận đấu đã diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Cơ hội dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cú sút của Thanh Trung lại đưa bóng đi không chính xác. Phút 26, Quang Hải có pha dứt điểm trúng xà khung thành Incheon United. Ngay sau tình huống này, Công Phượng có tình huống đột phá xâm nhập khu vực cấm địa của Incheon United, nhưng pha dứt điểm sau đó lại không thành công.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo có nhiều sự thay đổi người. Đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn Văn Cường, các hậu vệ Xuân Hưng, Thanh Hào, Viết Tú, Văn Hậu, tiền vệ có Trọng Hoàng, Xuân Trường, Đức Huy, Quốc Chí, trên hàng tiền đạo là hai cựu binh Văn Quyết, Anh Đức.

Như vậy Bùi Tiến Dũng và Văn Lâm được “để dành” cho hai trận đấu tới, trong khi nhiều tân binh như Văn Cường, Viết Tú, Quốc Chí, Xuân Hưng… đã được trao cơ hội ra sân.

Ngay những phút đầu hiệp 2, thủ môn Văn Cường phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống đệm bóng cận thành của tiền vệ số 6 bên phía Incheon United. Phút 50, Văn Quyết ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Đến phút 70, Dương Thanh Hào mắc sai lầm để Incheon Utd nâng tỷ số lên 2-1 sau pha dứt điểm của Hiu Jin. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Kết quả thua không làm thầy trò HLV Park Hang Seo buồn, bởi những trận đấu như thế này sẽ giúp các tuyển thủ thu được nhiều bài học. Còn hai trận giao hữu nữa trên đất Hàn Quốc để thầy Park tiếp tục thử nghiệm, và hy vọng là những quân xanh của đội tuyển Việt Nam có chất lượng tốt như Incheon, giúp cho đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mọi mặt trước khi bước vào chiến dịch “săn vàng” AFF Cup.

Phạm Huy