1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Văn Lâm đến Cerezo Osaka và giấc mơ xuất ngoại của bóng đá Việt

Kim Điền

(Dân trí) - Cho đến giờ, cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thất bại vẫn nhiều hơn thành công. Nhưng không vì thất bại mà thế hệ cầu thủ sau này nản chí, vì đấy là con đường tất yếu trên lộ trình phát triển.

Từ Huỳnh Đức, Việt Thắng, Công Vinh cho đến Công Phượng, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu… đã ra nước ngoài thi đấu. Mẫu số chung giữa họ là thất bại. Nhưng không khó để thấy rằng, càng về sau này, cầu thủ Việt Nam thích nghi với môi trường bóng đá nước ngoài ngày một tốt hơn. 

Nhiều năm trước, Huỳnh Đức sang Trung Quốc khoác áo CLB Lifan Trùng Khánh đơn thuần theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 đội bóng và 2 ngành chủ quản ở 2 phía. Sau đó, Việt Thắng sang Bồ Đào Nha đá bóng đơn thuần là để… "lánh nạn", sau khi anh vướn vào scandal dàn xếp tỷ số ở cúp C1 Đông Nam Á đầu những năm 2000. 

Đến giai đoạn Công Vinh sang Nhật khoác áo CLB Consadole Sapporo ở giải J-League 2, một phần của bản hợp đồng này là việc quan hệ thương mại của đội bóng Nhật Bản và bên môi giới cho tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam khi đó.

Văn Lâm đến Cerezo Osaka và giấc mơ xuất ngoại của bóng đá Việt - 1
Không ít cầu thủ nội luôn khát khao ra nước ngoài đá bóng chuyên nghiệp

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với các bản hợp đồng liên quan đến Công Phượng (khoác áo Mito Hollyhock của Nhật, Incheon United của Hàn Quốc và Sint Truidense - Bỉ), Tuấn Anh (Yokohama FC - Nhật Bản), Xuân Trường (Incheon United - Hàn Quốc), hay Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen - Hà Lan). 

Thế nhưng, đến trường hợp của Đặng Văn Lâm khi anh rời đội Hải Phòng sang Thái Lan khoác áo CLB Muanthong United lại hoàn toàn khác hẳn. Thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam đến với Muangthong nhờ khả năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của đội bóng này.

Thực tế là trong khoảng 2 năm chơi bóng tại Thái Lan, Đặng Văn Lâm chơi rất hay cho Muangthong United, đồng thời được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất giải Thai-League. 

Cũng nhờ 2 năm chơi hay trong màu áo Muangthong United, mà anh tiếp tục bước lên một trình độ cao hơn, chuyển từ giải Thai-League sang giải J-League 1, khoác áo CLB Cerezo Osaka.

Văn Lâm đến Cerezo Osaka và giấc mơ xuất ngoại của bóng đá Việt - 2
Ông bầu Trần Hòa Binh của Sài Gòn FC vừa tiết lộ sẽ có thêm 2 cầu thủ Việt Nam sang nhật khoác áo CLB Ryukyu (thuộc J-League 2) trong năm nay, và sẽ được thi đấu

Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đầu quân cho đội bóng thuộc giải đấu có trình độ cao nhất của bóng đá Nhật Bản, đánh dấu bước tiến mới của cầu thủ nội.

Điều đáng nói là ở Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm tiếp tục có cơ hội được ra sân, mà theo tiết lộ của người đại diện của cầu thủ này, Đặng Văn Lâm sẽ ra sân khoảng 30% số trận của Cerezo Osaka trong mùa giải năm nay.

Khát vọng thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài là khát vọng thật sự lớn của cầu thủ nội, đồng thời đấy cũng là con đường tất yếu mà giới bóng đá nội phải hướng tới, nếu như bóng đá Việt Nam muốn vươn lên, sánh vai với các nền bóng đá tiên tiến.

Tiếp bước xu thế đấy, khả năng sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa của bóng đá nội, nối gót Đặng Văn Lâm sang Nhật. Danh tính của 2 cầu thủ này chưa được tiết lộ, nhưng điểm đến của họ đã được xác định, đó là CLB Ryukyu, thuộc tỉnh Okinawa, hiện đang thi đấu ở giải J-League 2.

Phía Sài Gòn FC, nơi được FC Ryukyu đặt vấn đề tuyển mộ 2 cầu thủ được giới thiệu từ đội bóng Sài thành, khẳng định những cầu thủ này khi sang Nhật sẽ thi đấu, sang Nhật vì lý do chuyên môn, chứ không phải vì vấn đề thương mại.

Đấy có thể là một bước tiến nữa của bóng đá nội, trong vấn đề xuất ngoại. Đồng thời, động thái đấy cũng cho thấy giấc mơ cầu thủ Việt Nam đá bóng chuyên nghiệp ở nước ngoài, luôn là giấc cháy bỏng đối với giới bóng đá nội, từ cầu thủ, HLV, cho đến các ông bầu. Đấy cũng là giấc mơ phát triển bóng đá Việt Nam, vươn mình ra quốc tế!