1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Hậu tiết lộ về chấn thương, né câu hỏi về Đặng Văn Lâm

(Dân trí) - Đoàn Văn Hậu thông báo tin vui với người hâm mộ Việt Nam về khả năng bình phục của mình, đồng thời né tránh câu hỏi về Đặng Văn Lâm sau khi thủ thành này vừa bị HLV Park Hang Seo gạch tên.

Như đã thông tin, thủ môn đang khoác áo CLB Cerezo Osaka Đặng Văn Lâm sẽ không hội quân cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là quyết định Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, căn cứ hướng dẫn của cơ quan y tế Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 đối với trường hợp của Đặng Văn Lâm.

CLB Cerezo Osaka mà thủ thành này đang thi đấu có một thủ môn khác có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đồng nghĩa với việc Văn Lâm đang là F1.

Văn Hậu tiết lộ về chấn thương, né câu hỏi về Đặng Văn Lâm - 1

Đặng Văn Lâm bị loại vì lý do ngoài chuyên môn.

Khi được hỏi về việc Đặng Văn Lâm bị gạch tên, Văn Hậu đã né tránh nói về Văn Lâm, thay vào đó anh đặt niềm tin vào 3 thủ môn còn lại của đội tuyển Việt Nam: "Hiện tại đội tuyển có 3 thủ môn rất tốt, họ đều xứng đáng có cơ hội thi đấu. Quan trọng là sự sắp xếp của HLV thủ môn và thầy Park Hang Seo ở các trận đấu sắp tới". 

Chia sẻ về khả năng hồi phục chấn thương, Văn Hậu thông báo tin vui: "Hiện đầu gối của tôi đã ổn định, sử dụng băng gối là để mình cảm thấy tự tin khi mới quay trở lại, sau này sẽ sớm tháo ra.

Cá nhân tôi đã tập luyện cùng toàn đội được rồi thì luôn chờ đợi cơ hội để ra sân, quan trọng nhất là đóng góp vào chiến thắng của tập thể". 

Văn Hậu tiết lộ về chấn thương, né câu hỏi về Đặng Văn Lâm - 2

Đoàn Văn Hậu khẳng định sẵn sàng thi đấu nếu được thầy Park trao cơ hội.

Theo kế hoạch, vào ngày 31/5, đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu kín với Jordan trước khi bắt đầu hành trình tại vòng loại World Cup. Đó cũng là cơ hội để Văn Hậu chứng minh khả năng thi đấu với HLV Park Hang Seo sau quãng thời gian rất dài ngồi ngoài vì chấn thương.

Trước trận đấu này, toàn bộ các thành viên đội tuyển Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR phòng ngừa Covid-19, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cọ xát với đội tuyển Jordan diễn ra vào ngày 31/5 tới.

Đây là quy định bắt buộc của AFC đối với các đội tuyển trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động thi đấu nào trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup.

Do vậy, cũng giống như đội tuyển Việt Nam, trong ngày 29/5, các thành viên đội tuyển Jordan cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Theo qui định của AFC, nếu có trường hợp nào dương tính với Covid-19, trường hợp đó sẽ được đưa đi cách ly tập trung 10 ngày tại cơ sở y tế của UAE.

Để đảm bảo yếu tố chuyên môn, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Giới truyền thông không được phép vào tác nghiệp trận đấu. Đặc biệt, cả các thành viên của hai đội bóng cũng không được phép ghi hình trận đấu.

Văn Hậu tiết lộ về chấn thương, né câu hỏi về Đặng Văn Lâm - 3
T.Đ