UEFA ra tối hậu thư 5 ngày cho Chủ tịch FIFA Infantino
(Dân trí) - UEFA vừa phát đi cảnh báo cứng rắn về khả năng tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, xoay quanh kế hoạch thành lập công ty thương mại FIFA Forward Enterprise (FFE).
Tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và người đứng đầu tổ chức này đã công bố kế hoạch thành lập một công ty con chuyên về thương mại mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE). Đơn vị này dự kiến chịu trách nhiệm quản lý các giải đấu lớn nhất của tổ chức, bao gồm World Cup và FIFA Club World Cup.
Theo đề xuất ban đầu, FIFA sẽ mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ cổ phần thiểu số. Chủ tịch Gianni Infantino kỳ vọng kế hoạch này sẽ "thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của bóng đá trên toàn cầu" thông qua việc huy động tới 4,2 tỷ USD cho một công ty được định giá khoảng 20 tỷ USD.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Getty).
Dù FIFA buộc phải rút lại đề xuất sau làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều liên đoàn thành viên, trong đó Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) từng nhất trí tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch tiếp tục, nhưng những dư âm của cuộc khủng hoảng vẫn chưa lắng xuống. Hoan nghênh quyết định quay xe của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, song UEFA khẳng định họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào tổ chức này cũng như cá nhân Chủ tịch Infantino.
Dựa trên nội dung bức thư được tờ The Telegraph (Anh) công bố vào ngày 2/8, UEFA cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt nếu phát hiện bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến kế hoạch FFE bị tiêu hủy.
Trích dẫn từ bức thư nêu rõ: "UEFA chính thức thông báo rằng chúng tôi đang xem xét nghiêm túc các biện pháp pháp lý, trọng tài hoặc khiếu nại để giải quyết những vấn đề liên quan đến kế hoạch FFE mà FIFA từng đề xuất".
Bức thư đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ pháp lý của người đứng đầu FIFA: "Ông Infantino và FIFA có trách nhiệm ngay lập tức xác định, thu thập và bảo quản toàn bộ tài liệu cũng như dữ liệu điện tử được nêu trong thông báo này mà ông hoặc FIFA đang sở hữu, quản lý hoặc kiểm soát. Nghĩa vụ này được áp dụng độc lập với mọi chính sách lưu trữ nội bộ của tổ chức và có hiệu lực cao hơn bất kỳ quy trình hủy hoặc xóa tài liệu định kỳ nào".
Hiện ông Infantino phải đối mặt với áp lực buộc phải từ chức từ nhiều phía. Trong khi UEFA kêu gọi cải tổ ban lãnh đạo FIFA, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani đã nổi lên như một trong những ứng viên tiềm năng để thay thế vị lãnh đạo mang hai quốc tịch Italy và Thụy Sĩ này.

FIFA đang đối diện với nhiều sức ép về việc phải cải tổ bộ máy (Ảnh: Getty).
Trong phần tiếp theo của thông điệp, UEFA tiếp tục siết chặt áp lực lên ông Infantino, đồng thời xác nhận quan điểm cứng rắn này nhận được sự đồng thuận từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cùng Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).
Nội dung bức thư nhấn mạnh: "UEFA, cùng với các liên đoàn châu lục khác, các hiệp hội thành viên FIFA và những bên liên quan của bóng đá, lên án mạnh mẽ kế hoạch FFE vì cho rằng nó hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc quản trị bóng đá đúng đắn. Do khả năng xảy ra các thủ tục tố tụng là hoàn toàn có cơ sở, ông Infantino có nghĩa vụ bảo quản ngay lập tức toàn bộ tài liệu liên quan.
UEFA chính thức thông báo rằng mọi hành vi tiêu hủy, xóa bỏ, chỉnh sửa, che giấu hoặc làm thất lạc các tài liệu liên quan sau khi nhận được thông báo này, hoặc sau bất kỳ thời điểm nào trước đó mà ông đã biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng diễn ra các thủ tục tố tụng, đều có thể bị coi là hành vi hủy hoại chứng cứ".
Trước đó, UEFA đã phát đi tối hậu thư yêu cầu ông Infantino lựa chọn giữa việc tự nguyện từ chức hoặc đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Với số lượng lớn các liên đoàn thành viên FIFA từng công khai phản đối kế hoạch FFE, một lá phiếu bất tín nhiệm hoàn toàn có đủ sức nặng để phế truất ông khỏi cương vị Chủ tịch FIFA.
UEFA cũng yêu cầu ông Infantino phản hồi bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc, xác nhận: "UEFA yêu cầu ông xác nhận bằng văn bản đã nhận được thông báo này trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ban hành. Trong văn bản xác nhận, ông cần làm rõ: (i) đã nhận và hiểu đầy đủ nội dung thông báo; (ii) đã ngay lập tức triển khai các biện pháp cần thiết để bảo quản toàn bộ tài liệu liên quan theo yêu cầu; (iii) danh tính của cán bộ hoặc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ thông báo này trong tổ chức của ông; và (iv) liệu ông có biết bất kỳ tài liệu liên quan nào đã bị tiêu hủy hoặc xóa bỏ hay không. Nếu có, cần cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết".





