1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu trước U23 Malaysia

Sông Lam

(Dân trí) - U23 Việt Nam chưa một lần thất bại trước U23 Malaysia trong 10 năm qua. Ở 10 lần gặp nhau kể từ năm 2007 đến nay, chúng ta cũng vượt trội đối thủ về thành tích đối đầu.

Kể từ năm 2007 đến nay, U23 Việt Nam có tổng cộng 10 lần đối đầu Malaysia và sở hữu thành tích ấn tượng là 6 trận thắng, 3 trận thua và một trận hòa.

U23 Việt Nam đã đánh bại Malaysia trong cả 3 lần đối đầu gần nhất, đó là thắng lợi 1-0 ở SEA Games 31 vừa qua. Tháng 6/2015, U23 Việt Nam vùi dập đối thủ 5-1 ở vòng bảng SEA Games 28. Trước đó 3 tháng, U23 Việt Nam cũng ngược dòng giành chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-1 ở vòng loại U23 châu Á 2016.

Lần gần nhất U23 Việt Nam thất bại trước Malaysia là tại SEA Games 27 vào năm 2013. Khi đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc để thua Malaysia với tỷ số 1-2, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam ở đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên kể từ năm 2001. Năm 2009, U23 Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0 ở chung kết SEA Games do pha phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp.

U23 Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu trước U23 Malaysia - 1

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu với U23 Malaysia để giành vé vào vòng tứ kết U23 châu Á (Ảnh: Duy Hiếu).

Ở giải U23 châu Á 2022, vị thế của U23 Việt Nam hoàn toàn khác biệt với Malaysia. Sau hai lượt trận vòng bảng, U23 Việt Nam đều có tỷ số hòa trước U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, trong khi U23 Malaysia đều để thua với tỷ số đậm trước hai đối thủ này.

Các cầu thủ U23 Malaysia đang có tâm lý không tốt khi đã chính thức chia tay giải đấu và lượt trận cuối chỉ mang tính thủ tục. Thủ quân Mukhairi Ajmal thừa nhận U23 Malaysia đang ở trong tình trạng rất tệ. Thậm chí, HLV Brad Maloney đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu các học trò của ông tiếp tục thất bại trước U23 Việt Nam.

Ở trận đấu với U23 Malaysia vào tối nay (8/6), U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng mới có cơ hội đoạt vé vào tứ kết. Tuy nhiên, số phận của thầy trò HLV Gong Oh Kyun vẫn phụ thuộc vào kết quả của màn so tài giữa Thái Lan và Hàn Quốc.

Trong trường hợp xấu nhất, hai đội tuyển này cầm chân nhau với tỷ số 3-3 trở lên, U23 Việt Nam sẽ bị loại. Dù vậy, kết quả này rất khó xảy ra khi U23 Hàn Quốc đặt mục tiêu giành chiến thắng để đảm bảo vị trí nhất bảng của mình.

U23 Việt Nam vượt trội về thành tích đối đầu trước U23 Malaysia - 2