1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

18h ngày 27/9, sân Thống Nhất:

U23 Việt Nam - U23 Galatasaray: Đáp án của HLV Hoàng Văn Phúc

(Dân trí) - HLV Hoàng Văn Phúc cho biết chuyến tập huấn tại Hungary hơn chục ngày qua cho kết quả tốt. Nhưng đấy là ông Phúc nói, riêng người hâm mộ cần hơn đến sự thể hiện trên sân cỏ của các cầu thủ, trước khi từ đó nhìn về SEA Games 27.

Thật ra chuyến tập huấn chục ngày ở Hungary vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam không được chú ý nhiều, bởi các đối thủ mà U23 Việt Nam đụng độ ở đấy đa phần vô danh.

Đấy là lý do mà người hâm mộ chờ đợi trận đấu với U23 Galatasaray trên sân Thống Nhất vào chiều 27/9. Dẫu thành phần mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ mang sang Việt Nam không có ngôi sao sáng giá, nhưng nhờ các cầu thủ trẻ của họ xuất thân từ một nền bóng đá đang lên của khu vực châu Âu, nên tiếng vang của họ dù sao cũng được đánh giá cao hơn các đối thủ mà U23 Việt Nam đã đụng độ tại Hungary.

Đây là lúc mà người ta chờ xem HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cho cầu thủ của mình thể hiện những gì. Đây cũng là lúc mà người ta chờ xem dàn quân vốn không được đánh giá cao của ông Phúc thi thố ra sao.

So với thế hệ từng tham dự SEA Games 26 trên đất Indonesia 2 năm trước, đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay không mạnh bằng. Còn so với thế hệ từng dự SEA Games 25 trên đất Lào cách nay 4 năm, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay thua xa.

Khác với thế hệ từng đá SEA Games trên đất Lào năm 2009, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay chỉ có lác đác vài cầu thủ đang đá ở V-League, như Hoàng Thịnh, Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Văn Quyết, Mạnh Dũng.
 
 
Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc cần sự thể hiện tốt trên sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng

Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc cần sự thể hiện tốt trên sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng

Tuy nhiên, ngoài Văn Quyết và Mạnh Dũng thường xuyên có suất đá chính ở CLB mà mình đang khoác áo, những người khác không phải là trụ cột nơi đội bóng của họ. Ví như Mạc Hồng Quân chỉ được đá ở giải VĐQG trong màu áo Thanh Hóa từ giai đoạn 2, còn trước đó, anh này… thất nghiệp.

Hoặc Hà Minh Tuấn chỉ là cầu thủ dự bị ở SHB Đà Nẵng, còn Hoàng Danh Ngọc chỉ được sử dụng có chừng mực trong màu áo V.Ninh Bình.

Thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là trở ngại lớn nhất của các cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay. Điều đó khiến cho khả năng chống chịu sức ép trong những trận cầu căng thẳng của họ bị ảnh hưởng.

Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng chưa hề cầm quân ở sân chơi đỉnh cao. Ông Phúc chưa từng một ngày làm HLV tại V-League. Riêng ở giải hạng Nhất 2013, CLB Hà Nội của ông Phúc suýt… rớt hạng.

Đấy là điều khiến cho HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò càng có nhiều điều để thể hiện trước người hâm mộ bóng đá TPHCM. Người ta không bắt buộc U23 Việt Nam phải đá tưng bừng, nhưng chắc chắn người ta chờ đợi đội bóng của ông Phúc phải đá có đường, có nét, biết phối hợp mạch lạc và tìm được đường vào khung thành đối phương.

Có thể U23 Việt Nam hiện nay không mạnh bằng các thế hệ U23 trước đây, nhưng đấy cũng sẽ là lợi thế cho đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc. Khi không bị áp lực, khi người ta không đòi hỏi nhiều ở họ, họ sẽ có điều kiện đá ở thế cửa dưới. Mà đá trong tư thế của một đội kèo dưới bao giờ cũng dễ hơn đá với tư cách của đội kèo trên.
 
 
U23 Galatasaray được coi là đối thủ khá mạnh - Ảnh: Sơn Dũng

U23 Galatasaray được coi là đối thủ khá mạnh - Ảnh: Sơn Dũng

Về phía U23 Galatasaray, theo tiết lộ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, thành phần họ mang sang Việt Nam lần này đa phần là các cầu thủ mới lần đầu xuất ngoại và thi đấu quốc tế. Chính vì vậy, kinh nghiệm cũng không phải là điểm mạnh của U23 Galatasaray.

Ngoài ra, thể hình của U23 Galatasray cũng không phải quá vượt trội so với U23 Việt Nam, nên đội bóng của Hoàng Văn Phúc không phải quá lo đến các pha không chiến, vốn là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam nhiều năm nay.

Nói thế để thấy rằng U23 Galatasaray không phải là rào cản không thể vượt đối với đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc, với điều kiện là chúng ta phải thể hiện được mình, biết phát huy điểm mạnh khi được chơi trên sân nhà.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Bửu Ngọc. Hậu vệ: Thanh Hào, Mạnh Hùng, Quang Hùng, Ngọc Đức. Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng, Thanh Hiền, Mạnh Dũng, Văn Quyết. Tiền đạo: Mạc Hồng Quân.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1

Kim Điền