U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31

Sông Lam

(Dân trí) - Cánh cửa đi tiếp ở môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam đang rất rộng mở nhưng liệu thầy trò HLV Park Hang Seo có đặt toan tính tránh gặp Thái Lan sớm ở bán kết?

U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong việc giành quyền vào vòng bán kết

Mặc dù vẫn còn hai trận chưa đấu và hiện chỉ đang xếp thứ ba ở bảng A, nhưng U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là đội bóng có lợi thế giành vé vào vòng bán kết hơn các đối thủ còn lại của bảng đấu (gồm U23 Myanmar, Philippines và Indonesia, riêng U23 Timor Leste sau 3 trận thua đã chắc chắn bị loại).

Thầy trò HLV Park Hang Seo hiện có 4 điểm sau hai trận đấu (thắng U23 Indonesia với tỷ số 3-0 và hòa U23 Philippines với tỷ số 0-0), ghi được 3 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Lợi thế đi tiếp của U23 Việt Nam là nhờ ở hai lượt đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phải đụng độ hai đối thủ không quá mạnh, đặc biệt là gặp đội yếu nhất bảng đấu Timor Leste ở lượt đấu cuối.

U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31 - 1

U23 Việt Nam dù đang xếp thứ ba ở bảng A nhưng là đội bóng có lợi thế hơn cả trong việc giành vé vào vòng bán kết (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo tính toán, chỉ cần giành được ít nhất 4 điểm ở hai trận đấu cuối, tấm vé vào vòng bán kết sẽ thuộc về đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Nhưng vấn đề đặt ra là, liệu chiến lược gia người Hàn Quốc có tính toán tới phương án vừa giành được vé vào vòng bán kết nhưng vừa có thể tránh gặp U23 Thái Lan ngay vòng bán kết?

Câu hỏi này được đặt ra là điều dễ hiểu, vì HLV Park Hang Seo cũng như các học trò của mình ở đội tuyển quốc gia vẫn chưa thể quên thất bại ở AFF Cup 2020 hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là giải đấu để lại sự nuối tiếc cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo khi U23 Việt Nam để đội tuyển Indonesia cầm hòa không bàn thắng ở vòng bảng, dẫn tới đội tuyển Việt Nam chỉ về nhì và sớm phải gặp Thái Lan ở vòng bán kết.

Tại vòng bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi và hòa không bàn thắng ở lượt về, qua đó không bảo vệ thành công ngôi vương của mình ở giải đấu hay nhất khu vực Đông Nam Á.

U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31 - 2

Tiến Linh tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở những trận đấu tới trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở SEA Games 31 lần này, dường như kịch bản cũ lại được tái hiện, khi U23 Việt Nam tuy để U23 Philippines cầm hòa không bàn thắng, nhưng rất có thể đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ sớm phải đụng độ U23 Thái Lan ở bán kết.

Lý do là để đảm bảo giành vé vào vòng bán kết, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng ở hai trận đấu cuối, đặc biệt là đánh bại đội bóng đang dẫn đầu bảng là U23 Myanmar để giành ngôi đầu bảng. Nhưng nếu giành ngôi đầu, U23 Việt Nam rất có thể phải sớm gặp Thái Lan ở vòng bán kết, khi ở bảng B, "Bầy voi chiến" bất ngờ để thua U23 Malaysia và thất thế trong việc cạnh tranh ngôi đầu của bảng đấu.

U23 Thái Lan có đáng sợ?

Nhìn vào lối chơi của U23 Thái Lan tại SEA Games 31, có thể thấy U23 Việt Nam nếu sớm gặp "Bầy voi chiến" ở vòng bán kết là một bất lợi so với việc gặp các đội khác ở bảng B. Đoàn quân của HLV Mano Polking dù vừa trải qua một trận thắng và một trận thua, nhưng sức mạnh của "Bầy voi chiến" là điều khiến các đối thủ phải dè chừng.

Dù để thua U23 Malaysia ở trận ra quân, nhưng đó là trận đấu mà U23 Thái Lan sớm mất người do thẻ đỏ. "Bầy voi chiến" là đội có bàn mở tỷ số trước, nhưng việc chơi thiếu người khiến U23 Thái Lan để cho "Bầy hổ Malaya" lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng sợ khi giành chiến thắng cách biệt trước U23 Singapore với tỷ số 5-0. "Bầy voi chiến" chắc chắn sẽ có thêm chiến thắng khi gặp hai đội dưới cơ ở hai trận đấu cuối là U23 Lào và U23 Campuchia.

U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31 - 3

U23 Thái Lan thắng đậm 5-0 trước U23 Singapore (Ảnh: Hoàng Việt).

Nhưng, sợ gặp Thái Lan sớm ở vòng bán kết chỉ là cách nhìn bi quan, có phần lo lắng thái quá. Bởi mục tiêu của U23 Việt Nam không phải là đánh bại U23 Thái Lan, mà là bảo vệ tấm HCV SEA Games của mình vừa giành được ở kỳ trước đó. Nếu sớm gặp Thái Lan ở vòng bán kết hay phải gặp ở trận chung kết, U23 Việt Nam đều đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Bởi vì, thua sớm ở vòng bán kết trước Thái Lan hay thua ở trận chung kết thì đều là thua, đồng nghĩa chúng ta không bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Thậm chí, nếu sớm đánh bại U23 Thái Lan ở vòng bán kết, U23 Việt Nam càng rộng cửa giành ngôi vương dù phải gặp bất cứ đối thủ nào còn lại ở trận chung kết.

Rõ ràng, toan tính của HLV Park Hang Seo lúc này là làm thế nào để các học trò mình chơi hay hơn qua từng trận, có lối chơi nhuần nhuyễn, đa dạng hơn ở mặt trận tấn công và tiếp tục giữ được sự chắc chắn, kín kẽ ở khâu phòng ngự.

Có được những điều đó, U23 Việt Nam "không sợ" và "không ngán" bất cứ đối thủ nào tại SEA Games lần này.

U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U23 Philippines

U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31 - 4