1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị thế nào cho vòng loại giải U23 châu Á?

Kim Điền

(Dân trí) - Đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt cho chiến dịch vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng I, cùng các đội Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Trong số này, Đài Loan sẽ là đội chủ nhà của bảng I vòng loại.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt theo từng bảng của vòng loại, tính điểm, xếp hạng. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 23 - 31/10. Đội đứng đầu ở các bảng (11 bảng) vòng loại, cùng 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà của VCK là Uzbekistan sẽ giành quyền tham dự VCK của giải đấu.

U23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị thế nào cho vòng loại giải U23 châu Á? - 1

U23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị kỹ, có hai đợt tập huấn trước vòng loại giải U23 châu Á (Ảnh: Tiến Tuấn). 

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại vào chiều nay (9/7), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác định đây là giải đấu có nghĩa rất quan trọng dành cho các cầu thủ trẻ, thuộc lứa các kế cận của đội tuyển quốc gia.

Do đó, VFF sẽ đầu tư có chiều sâu và có trọng điểm để tạo điều kiện cho đội tuyển U23 Việt Nam tiến xa nhất trong khả năng có thể ở đấu trường này.

Phó chủ tịch (PCT) VFF, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Từ nay cho đến khi bước vào vòng loại giải U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ có thêm hai đợt tập huấn nữa".

U23 Việt Nam sẽ được chuẩn bị thế nào cho vòng loại giải U23 châu Á? - 2

PCT VFF Trần Quốc Tuấn.

"Trong thời gian tới, VFF sẽ cùng với HLV đội tuyển U23 Việt Nam là ông Park Hang Seo, và các bộ phận chuyên môn, tiếp tục bàn thảo để xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đội tuyển U23 Việt Nam, đảm bảo cho đội hướng đến mục tiêu giành quyền tham dự VCK giải U23 châu Á" - PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Trước giải U23 châu Á năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam liên tiếp vượt qua vòng loại ở các kỳ giải U23 châu Á từ năm 2016 đến nay. Trong đó, đáng kể nhất dĩ nhiên là kỳ tích vào tới trận chung kết tại giải U23 châu Á năm 2018, giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên của các đội tuyển Việt Nam với HLV Park Hang Seo. 

Sau vòng loại diễn ra vào tháng 10 năm nay, VCK giải U23 châu Á năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 19/6/2022 tại Uzbekistan.