1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam hối hả rèn thể lực sau kỳ nghỉ Noel

(Dân trí) - Hai ngày nghỉ lễ Giang sinh đã “bào mòn” khá nhiều thể lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Vì thế mà sau khi tập trung trở lại và có buổi tập trong sáng nay, HLV Park Hang Seo buộc phải đưa ra những giáo án nhằm giúp các cầu thủ tìm lại phong độ.

Dù đây đang là giải đoạn chuẩn bị quan trọng cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định cho các học trò xả trại dịp Giáng Sinh. Đây cũng chính là phần thưởng sau những gì toàn đội cố gắng thi đấu ở giải giao hữu M-150 Cup và trận đấu với chất lượng với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc mới đây.

Sáng nay (26/12), HLV Park Hang Seo đã yêu cầu tập luyện trở lại. Nhận thấy nhiều cầu thủ tỏ ra uể oải sau đợt nghỉ lễ, HLV người Hàn Quốc buộc phải có sự điều chỉnh. Theo đó, giáo án mà chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra không hề nhẹ nhàng.


U23 Việt Nam (áo đỏ) đã tập trung trở lại sau kỳ nghỉ noel, ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam (áo đỏ) đã tập trung trở lại sau kỳ nghỉ noel, ảnh: Gia Hưng

Sau màn khởi động chạy quanh sân quen thuộc, U23 Việt Nam lập tức bước vào bài tập thể lực nhằm phá bỏ sức ì sau quãng thời gian nghỉ vừa qua. HLV Park Hang Seo đã dùng những sợi dây chun để kết nối 2 cầu thủ lại thành một nhóm.

Sau đó, toàn đội tập bài đánh đầu và nâng tạ. Đây là thử thách rất lớn về sức bền cũng như sức rướn cho các cầu thủ.

Chưa hết, tuyển thủ U23 phải luyện dứt điểm, trước khi chạy tốc độ để về đích. Tại vòng bảng U23 châu Á, U23 Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ vượt trội về đẳng cấp cũng như thể hình, thể lực như Hàn Quốc, Australia và Syria. Chính vì thế, HLV Park Hang Seo muốn cải thiện tối đa sức mạnh cho các học trò.

Ngoài thể lực, U23 Việt Nam tiếp tục được luyện lối chơi tủ. Gần như chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ chỉ áp dụng hai sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 3-4-3 mà U23 Việt Nam đã chơi khá tốt ở M-150 Cup và trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai FC mới đây.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2018, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc, với 25 cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký với BTC trước khi giải diễn ra.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 27/01/2018, tại Trung Quốc, với sự góp mặt của 16 đội tuyển, được chia thành 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Thuỳ Anh