1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Galatasaray quyết thắng U23 Việt Nam

(Dân trí) - Khác với các đội bóng châu Âu khác, các cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ trong đội U23 Galatasaray không quá vượt trội về mặt thể hình so với các cầu thủ Việt Nam. Bù lại, họ khá nhanh nhẹn...

Có mặt tại Việt Nam từ hôm 25/9, chiều 26/9, U23 Galatasaray có buổi tập đầu tiên để làm quen sân Thống Nhất, nơi diễn ra trận đấu giữa họ với chủ nhà U23 Việt Nam.

Ấn tượng ban đầu mà các cầu thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ để lại cho khán giả Việt Nam là họ khá nhanh nhẹn, đồng thời kỹ thuật của họ khá tốt, với các pha di chuyển cũng như nhận bóng khá gọn gàng.

Phát biểu trước giờ bóng lăn, HLV của U23 Galatasaray, ông Orhan Atik nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này hơn 1 tháng qua. Đội có 3 trận giao hữu trước khi đến Việt Nam. Chúng tôi sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy thực lực của chúng tôi thông qua thực tế trên sân cỏ”.
 

U23 Galatasaray quyết đánh bại U23 Việt Nam - Ảnh: Sơn Dũng
U23 Galatasaray quyết đánh bại U23 Việt Nam - Ảnh: Sơn Dũng

 
Buổi tập đầu tiên của U23 Galatasaray dù chỉ là buổi tập nhẹ, chủ yếu cho các cầu thủ thả lỏng, cũng như làm quen với mặt sân Thống Nhất, nhưng có thể thấy là U23 Galatasaray khá nghiêm túc.

Họ thực hiện các động tác của mình rất dứt khoát, từ khâu chuyền bóng, phối hợp, cho đến dứt điểm, cho thấy tính chuyên nghiệp cao của một đội bóng châu Âu.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cần hết sức cảnh giác với các pha bật bóng ngắn của U23 Galatasaray, bởi các cầu thủ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xoay trở rất giỏi trong phạm vi hẹp.

Về phía U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là thử nghiệm, càng nhiều vị trí càng tốt. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tôi không xem trọng kết quả của trận đấu này”.

“Tôi yêu cầu các cầu thủ phải thể hiện toàn bộ năng lực của từng người. Tôi không có nhiều thông tin về U23 Galatasaray, nhưng họ đến từ một nền bóng đá mạnh hơn chúng ta, nên không thể xem thường thực lực của họ. Nhiều người cũng đánh giá rằng U23 Galatasaray hiện mạnh hơn U23 Việt Nam. Vì vậy, muốn có kết quả tốt trước họ cần chiến thuật hợp lý. Tôi sẽ cố gắng thông qua những trận đấu như thế này, tìm ra bộ khung tốt nhất cho đội, trước khi hướng về SEA Games” – HLV Hoàng Văn Phúc nói thêm.

Còn theo thông tin từ phía BTC giải, họ đã phát hành tổng cộng 16.300 vé cho mỗi trận đấu, trong khuôn khổ 2 trận giao hữu U23 Việt Nam – U23 Galatasaray và U23 Việt Nam – U23 Santos.

Vé được bán với các mệnh giá: 350.000 đồng/vé – khán đài A1, 300.000 đồng – khán đài A2, A3, 250.000 đồng – khán đài A4, A5, 150.000 đồng – khán đài B, và thấp nhất là 50.000 đồng/vé ở các khán đài C, D.

Kim Điền