1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Trung Quốc mất vé dự World Cup đầy cay đắng

H. Long

(Dân trí) - Dù vượt lên dẫn trước U20 Hàn Quốc nhưng U20 Trung Quốc không thể bảo toàn lợi thế này. Cuối cùng, U20 Trung Quốc đã thất bại 1-3 trong hiệp phụ và mất vé tham dự giải U20 thế giới.

U20 Trung Quốc thất bại trước U20 Hàn Quốc

U20 Trung Quốc đứng trước cơ hội lịch sử khi gặp U20 Hàn Quốc ở vòng tứ kết giải U20 châu Á. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ giành vé dự giải U20 thế giới. Cuối cùng, U20 Hàn Quốc đã xuất sắc giành tấm vé này.

U20 Trung Quốc mất vé dự World Cup đầy cay đắng - 1

U20 Trung Quốc (áo trắng) mất vé dự World Cup đáng tiếc (Ảnh: AFC).

Thế nhưng, người hâm mộ Trung Quốc thực sự tiếc nuối. Đây là trận đấu mà đội U20 nước này đã thi đấu hay và thậm chí vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc, họ không bảo toàn lợi thế này khi bị U20 Hàn Quốc san bằng tỷ số từ chấm 11 mét. Sau đó, tới hiệp phụ, U20 Trung Quốc chịu thua hai bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U20 Hàn Quốc.

Bước vào trận đấu, hai đội bóng nhập cuộc quyết tâm. Ngay từ những phút đầu trận đấu, họ đã có những tình huống va chạm nảy lửa. Trận đấu diễn ra trong thế giằng co trong suốt hiệp 1. Hai đội không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Ngay đầu hiệp 2, U20 Trung Quốc bất ngờ có được bàn thắng. Iminqari có tình huống tăng tốc bên cánh phải, trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp, hạ gục thủ môn U20 Hàn Quốc.

Bàn thua này khiến đội bóng xứ Kim chi buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 58, Seong Jin đứng trước cơ hội gỡ hòa nhưng lại dứt điểm quá hiền. Phút 60, U20 Hàn Quốc đã được hưởng phạt đền sau khi Yang Minjie để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Kim Yong Hak đã không mắc sai lầm nào, san bằng tỷ số 1-1.

U20 Trung Quốc mất vé dự World Cup đầy cay đắng - 2

Niềm vui của các cầu thủ U20 Hàn Quốc khi giành vé dự World Cup (Ảnh: AFC).

Trong những phút tiếp theo, hai đội đều chủ trương chơi thực dụng. Sức ép từ tấm vé dự World Cup khiến cho hai đội không dám mạo hiểm dâng cao. 90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số 1-1, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ.

Khá bất ngờ khi ở hiệp phụ, U20 Hàn Quốc đã dâng lên dồn ép đối thủ. Điều đáng tiếc với U20 Trung Quốc là họ lại mất tập trung ở thời điểm quyết định và để thủng lưới. Phút 99, Sung Jin Young thoải mái nhận bóng sau đường chuyền của đồng đội. Cầu thủ này đỡ ngực rồi bình tĩnh dứt điểm tung lưới U20 Trung Quốc, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 104, cũng từ tình huống tương tự. Lần này, Choi Seok Hyun đã thoải mái đánh đầu hạ gục thủ thành Lihao của U20 Trung Quốc. 3-1 cho U20 Hàn Quốc.

Trong hiệp phụ thứ hai, U20 Trung Quốc dồn lên nhưng họ dường như đã bị cạn thể lực nên không thể đẩy cao tốc độ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U20 Hàn Quốc.

Với kết quả này, U20 Hàn Quốc đã giành quyền lọt vào bán kết. Họ sẽ chạm trán với chủ nhà U20 Uzbekistan. Điều quan trọng, đội bóng xứ Kim chi đã giành quyền tham dự giải U20 thế giới được tổ chức tại Indonesia vào tháng 5.

Lúc này, AFC đã xác định được ba đội tham dự giải là U20 Hàn Quốc, U20 Iraq, U20 Uzbekistan. Tấm vé còn lại được xác định sau trận tứ kết cuối cùng giữa U20 Nhật Bản và U20 Jordan.

U20 Trung Quốc mất vé dự World Cup đầy cay đắng - 3

Thống kê trận đấu.