1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U20 Indonesia bị tố có dấu hiệu tự mãn trước khi đối đầu U20 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước khi tham dự vòng loại giải U20 châu Á cùng với U20 Việt Nam, U20 Indonesia nhận sự chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn nước nhà.

U20 Indonesia vừa kết thúc đợt tập huấn chuẩn bị cho vòng loại giải U20 châu Á, đợt tập huấn này kéo dài từ ngày 25/8 - 6/9. Ở vòng loại giải châu lục, đội bóng trẻ xứ vạn đảo nằm ở bảng F cùng các đội Việt Nam, Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc).

Điều đáng nói ở chỗ quá trình tập huấn của U20 Indonesia gặp một số vấn đề, xuất phát từ tư tưởng ngôi sao của các cầu thủ trẻ. Trợ lý HLV đội U20 Indonesia, ông Nova Arianto lên tiếng: "Một số cầu thủ có dấu hiệu sa sút về mặt tinh thần và phong độ sau giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 7".

U20 Indonesia bị tố có dấu hiệu tự mãn trước khi đối đầu U20 Việt Nam - 1

Trợ lý HLV Nova Arianto công khai cho biết cầu thủ U20 Indonesia sớm tự mãn, biểu hiện bệnh ngôi sao (Ảnh: Vocket FC).

"Các cầu thủ nên tập trung vào chuyên môn, vì thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác hẳn với khoác áo các CLB. Ở cấp độ đội tuyển, không thể nghĩ đến việc thi đấu vì tiền. Các cầu thủ phải biết rằng đá cho đội tuyển là niềm tự hào của đất nước.

Chính vì thế, lẽ ra những cầu thủ này nên tập luyện chăm chỉ hơn, đồng thời phải cống hiến hết 100% khả năng của từng người" - trợ lý HLV Nova Arianto nói thêm.

Trước đó, cũng trong đợt tập trung của U20 Indonesia, HLV trưởng đội bóng trẻ xứ vạn đảo Shin Tae Yong (người Hàn Quốc), từng chỉ đích danh 3 cầu thủ Kakang Rudianto, Hokky Caraca và Ronaldo Kwateh, vì thái độ không đúng mực của các cầu thủ này trên sân tập.

Ông Shin Tae Yong khi đó phát biểu trên kênh Youtube của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI): "Các cầu thủ Kakang Rudianto, Hokky Caraca đừng kiêu ngạo, Ronaldo Kwateh cũng vậy. Các cậu hiểu điều tôi muốn nói chưa?".

U20 Indonesia bị tố có dấu hiệu tự mãn trước khi đối đầu U20 Việt Nam - 2

Trước đó, HLV Shin Tae Yong cũng từng cảnh cáo các sao trẻ của U20 Indonesia chớ nên kiêu ngạo (Ảnh: PSSI).

"Ngay từ ngày đầu nắm đội, tôi đã nhấn mạnh, các bạn phải làm việc chăm chỉ. Trong bóng đá, mọi người phải nỗ lực không ngừng. Riêng Kakang Rudianto tỏ thái độ lên mặt với tôi nhiều lần, như thể cậu ta dẫn dắt đội này vậy.

Để U20 Indonesia trở thành đội mạnh hơn, các cầu thủ phải biết hy sinh bản thân, chứ không phải ngược lại" - vị HLV người Hàn Quốc bực dọc nhấn mạnh.

Riêng trợ lý HLV Nova Arianto cảnh báo: "Khi các cầu thủ cảm thấy tự mãn, quá trình sa sút của họ cũng sẽ bắt đầu".

Bảng F của vòng loại giải U20 châu Á diễn ra từ ngày 14 - 18/9, tại Surabaya (Indonesia). Tất cả các trận đấu ở bảng này đều diễn ra trên sân Gelora Bung Tomo, sân bóng có sức chứa lên đến 45.000 người, rất lớn đối với một giải đấu trẻ. 

Chủ nhà Indonesia hy vọng sức ép từ các khán đài của sân Gelora Bung Tomo sẽ giúp cho họ vượt qua các đối thủ trong bảng F, đặc biệt là vượt qua U20 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam.