1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam tự tin đối đầu với liên minh học viện JMG Bỉ - Ghana

(Dân trí) - 20h tối nay (giờ Việt Nam), U19 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với liên minh học viện JMG Bỉ - Ghana tại trung tâm huấn luyện thể thao Sporta. Sau trận thắng đậm trước học viện Montverde của Mỹ, U19 Việt Nam đang rất tự tin.

Trận thắng học viện Montverde của Mỹ với tỷ số 4-2 trước đó của U19 Việt Nam nhận được nhiều sự khen ngợi của những người trong cuộc.

Trong trận đấu này, HLV Guillaume Graechen đã có những điều chỉnh nhân sự khi đưa tiền vệ Duy Mạnh về đá trung vệ, Lâm Ti Phông được đá ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo. So với trận trước, HLV người Pháp đã có sự thay đổi toàn bộ các vị trí ở hàng phòng ngự. Rõ ràng đây là một trong những điểm yếu của U19 Việt Nam buộc HLV Guillaume Graechen phải có những điều chỉnh kịp thời. Bản thân HLV người Pháp cho biết ông sẽ tiếp tục có những thử nghiệm ở mọi vị trí để U19 Việt Nam làm quen với nhiều đội hình khác nhau, từ đó có những lối chơi thích hợp nhất.


U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu tối nay

U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu tối nay


Học viện Montverde không chơi kỹ thuật như U19 Việt Nam, mà có lối chơi thiên về thể lực, sẵn sàng va chạm bởi có thể hình hoàn toàn vượt trội. Vì thế, ngay ở phút thứ 5 lưới của U19 Việt Nam đã rung lên. Sau bàn thua này, U19 Việt Nam không bị mất bình tĩnh mà ngược lại đã tổ chức tấn công rất tốt. Lâm Ti Phông có liền 2 bàn thắng giúp U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Sau khi bị đối phương gỡ hòa 2-2, Xuân Trường và Đức Huy đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho U19 Việt Nam.

Theo dõi từ đầu tới cuối trận đấu từ ngoài đường biên, HLV Frank Rijkaard đã rất ấn tượng với lối chơi của U19 Việt Nam, đồng thời dành sự khen ngợi đặc biệt với Trùm Tỉnh-cầu thủ đã chơi rất hay trong hiệp 1 với những đường chuyền và khả năng kiểm soát bóng tốt.

“Đây là trận đấu hay, giàu tính cạnh tranh. Tôi nghĩ U19 Việt Nam có một trận đấu tốt. Rất khó cho tôi có thể đánh giá chính xác về U19 VN bởi không có nhiều thông tin. Nhưng nếu U19 Việt Nam ở độ tuổi 16-18 thì trình độ của họ rất tốt”, HLV Frank Rijkaard nói.

Ngoài ra, HLV Alex Prostko của Học viện Montverde đã dành nhiều lời ngợi khen cho các học trò của HLV Guillaume Graechen. Theo HLV này, chính Học viện Montverde đã có những bài học bổ ích khi gặp U19 Việt Nam.

“Họ là những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tuyệt và tất cả đều thể hiện những nỗ lực cao nhất khi đối đầu với chúng tôi”, HLV Alex Prostko nhận xét về lối chơi của U19 Việt Nam.

Sau những trận đấu vừa qua, dù kết quả như nào thì U19 Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ của mình. Đây là điều được BHL đội tuyển chờ đợi nhất, bởi với mỗi đối thủ khác nhau, U19 Việt Nam sẽ rút ra được những bài học riêng, từ đó hoàn thiện lối chơi của mình.

Trong những buổi tập vừa qua tại trung tâm huấn luyện thể thao Sporta, các cầu thủ U19 Việt Nam tích cực “luyện công” để chuẩn bị cho những trận giao hữu phía trước.

Tối nay, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ có trận đấu bổ ích với liên minh học viện JMG Bỉ - Ghana. Đây là đội bóng tiếp tục được đánh giá cao về lối chơi sức mạnh, các cầu thủ đều có thể hình rất tốt.

Trận đấu với học viện Bỉ - Ghana là một cơ hội để cho các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam chứng minh sự tiến bộ của mình. Với việc các trụ cột đã bình phục chấn thương, nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này.

Ngô Linh