1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nguyễn Thành Vinh

“U19 Việt Nam thua đậm do không chuẩn bị kỹ về thể lực”

(Dân trí) - Như vậy là trái với kỳ vọng của người hâm mộ, U19 Việt Nam đã có một trận thua tan nát trước U19 Nhật Bản với tỷ số 0-7. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này, là do U19 Việt Nam yếu về thể lực.

Vấn đề thể lực được nhiều người lo ngại với U19 Việt Nam, khi các cầu thủ đã bung hết sức trong trận ra quân gặp AS Roma, nhưng chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi gặp U19 Nhật Bản. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến trận thua đậm của U19 Việt Nam, thể lực là điều ai cũng nhận thấy và đây là vấn đề nan giải với U19 Việt Nam.

Ông Vinh cho rằng, việc U19 Việt Nam thua liên tiếp 4 bàn chỉ trong vòng 20 phút ở hiệp 1, là do các cầu thủ bị tâm lý: "Các cầu thủ trẻ khi bị thua sớm thường gặp vấn đề về tâm lý. Hơn nữa, sau khi bị thua nhiều, họ muốn gỡ và càng để hở nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự".

“Rõ ràng là U19 Việt Nam chưa có sự chuẩn bị thể lực tốt cho giải này. Nhiều cầu thủ đã thi đấu không đúng sức, vì không có thể lực tốt. Tất nhiên, U19 Nhật Bản cũng chỉ có 2 ngày nghỉ như chúng ta, nhưng họ có sự chuẩn bị tốt và có kế hoạch tập luyện, cần phải tập trung cho giai đoạn nào. Tôi cho rằng thể lực chính là vấn đề nan giải nhất, là điểm yếu nhất với U19 Việt Nam tại giải. Qua trận này, chúng ta càng học được người Nhật về cách họ chuẩn bị thể lực cho một giải đấu”, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá.

Ngoài thể lực, U19 Việt Nam cũng thua đối thủ về sức nhanh. Theo cựu HLV CLB Hà Nội, U19 Việt Nam chỉ có vài cầu thủ sở hữu tốc độ, trong khi Nhật Bản rất đồng đều, hầu hết đều có sức rướn tốt. Chính vì thế, trong những pha tranh chấp 50-50 hoặc lui về hỗ trợ phòng ngự, cầu thủ U19 Việt Nam đều thua thiệt.

Đặc biệt, theo ông Vinh, trận này U19 Việt Nam đã bị bắt bài, trong khi U19 Nhật Bản có chiến thuật quá tốt. “Kỹ năng và tư duy của U19 Nhật Bản hơn chúng ta. Ngoài thể lực, tốc độ, họ cũng hơn U19 Việt Nam về chiến thuật. Cụ thể, U19 Nhật Bản biết cách chơi như nào hợp lý, họ hóa giải được lối chơi của U19 Việt Nam. Cầu thủ U19 Nhật Bản tranh chấp quyết liệt, áp sát, khiến lối chơi phối hợp cự ly nhỏ, gần và nhanh của chúng ta không phát huy được.

Với lối chơi đó, buộc U19 Việt Nam phải chuyền bóng dài, bổng, nhưng đã không hiệu quả. U19 Nhật Bản có lối chơi hiện đại, gây áp lực với U19 ngay từ đầu. U19 Việt Nam cũng phải đá phòng ngự phản công, nhưng rõ ràng là chúng ta chỉ chơi tốt tấn công”, HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, trận thua này không thể đổ lỗi cho hàng phòng ngự, bởi hàng công của U19 Việt Nam chưa hỗ trợ tốt mỗi khi mất bóng. Trong khi đó, cầu thủ U19 Nhật Bản lui về rất nhanh, hóa giải được những pha phản công của U19 Việt Nam.

Với những nguyên nhân trên, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U19 Việt Nam thua trận này là xứng đáng và chúng ta cần phải biết chất nhận. U19 Nhật Bản có thể chính là đối thủ của U19 Việt Nam tại VCK châu Á năm nay, nên đối thủ này là liều thuốc thử rất tốt để chúng ta biết mình đang đứng ở đâu.

“U19 Việt Nam chơi thế là quá tốt rồi. Các cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh, ghi được dấu ấn với người hâm mộ. Nếu lực lượng nay được tiếp tục đầu tư, huấn luyện bài bản, chúng ta có quyền hy vọng ở sân chơi ĐNA trong tương lai. Và khi chúng ta có điều kiện nâng cao lực lượng này lên khi đã khẳng định được vị trí ở sân chơi khu vực, U19 có quyền mơ ở sân chơi châu Á”, HLV Nguyễn Thành Vinh kỳ vọng.

Ngô Linh