1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam thua đậm Đại học Hannan (Nhật Bản)

(Dân trí) - Ở trận đấu thứ 3 của mình tại Nhật Bản, U19 Việt Nam thua đậm đội bóng sinh viên Đại học Hannan với tỷ số 1-7. Đây là thất bại mà theo BHL đội tuyển U19 thì nó phản ánh thể lực kém, cũng như sự thiếu đồng đều của đội hiện nay…

Với mục tiêu tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu cọ xát, HLV Graechen Guillaume đã sử dụng rất nhiều gương mặt thường xuyên ngồi dự bị, để đá với Đại học Hannan (Nhật Bản). Những trụ cột như Công Phượng hay Xuân Trường mãi đến gần cuối trận mới vào sân.

Đấy là lý do mà đội bóng của vị HLV người Pháp lép vế so với đối thủ trong suốt trận, đồng thời để thủng lưới đến 7 bàn.

Ngoài ra, theo nhận định của BHL đội bóng, việc trời trở lạnh bất ngờ, cộng với con mưa nhẹ và gió mạnh trong giờ bóng lăn, khiến cho sân trơn và các cầu thủ gặp trở ngại trong việc kiểm soát bóng.

U19 Việt Nam (áo trắng) thua trận thứ 2 tại Nhật (ảnh: Vũ Dương)
U19 Việt Nam (áo trắng) thua trận thứ 2 tại Nhật (ảnh: Vũ Dương)

Thi đấu thiếu tự tin, các cầu thủ U19 Việt Nam trong trận này lùi quá thấp. Đây là điều nằm ngoài ý đồ chiến thuật được BHL đề ra trước trận đấu. Chính việc lùi thấp khiến chúng ta không thể nào giữ được bóng, làm mất thế trận vào tay đối phương, trước khi liên tục bị Đại học Hannan dồn ép.

Cũng phải nói thêm rằng khác biệt lớn về mặt thể hình cũng như thể lực của 2 đội đã khiến cho đội tuyển U19 Việt Nam vốn đã khó khăn, càng khó khăn hơn khi đối đầu với các cầu thủ Đại học Hannan hầu hết đều tranh chấp tốt hơn chúng ta.

Trong hiệp 1, chúng ta nhận liên tiếp 3 bàn thua, đều từ các pha tấn công trực diện của đối thủ. Đầu hiệp 2, đội bóng của HLV Graechen Guillaume gỡ được 1 bàn do công của Thanh Hậu, xuất phát từ pha phát bóng hỏng của thủ môn đối phương.

Đấy cũng là hiệp đấu mà các cầu thủ đá tốt hơn hiệp 1, chịu khó giữ bóng tấn công. Nhưng sân trơn và gió mạnh khiến cho khả năng phối hợp nhóm của chúng ta bị ảnh hưởng không ít.

Dù HLV Graechen Guillaume tiếp tục có sự điều chỉnh về nhân sự, như tung Công Phương, Xuân Trường, Đông Triều, Công Sơn, Văn Toàn… vào sân trong hiệp 2 như đã ở trên, nhưng chúng ta vẫn không thể đá với thế trận có lợi trước đối thủ.

Ngược lại, U19 Việt Nam còn để thua thêm 4 bàn khác, trước khi thất bại chung cuộc với tỷ số 1-7. Sau trận đấu, trưởng đoàn U19 Việt Nam Dương Vũ Lâm cho rằng thể lực đúng là vấn đề lớn của chúng ta, và đội tuyển U19 Việt Nam cần phải cải thiện gấp vấn đề này, nếu muốn thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Kim Điền