1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK giải bóng đá U19 châu Á 2011

U19 Việt Nam thua đậm CHDCND Triều Tiên

(Dân trí) - Không giống như 2 trận đấu trước, tối nay U19 nữ Việt Nam chẳng thể gây khó khăn cho CHDCND Triều Tiên. Đấy cũng chính là lý do khiến đội chủ nhà dễ dàng nhận thất bại chung cuộc 0-5...

Ở 2 trận đấu trước, đội Việt Nam đã gây rất nhiều áp lực cho 2 đối thủ mạnh là Australia và Trung Quốc. Thậm chí, trong cả 2 trận đấu ấy, chúng ta đều có thời điểm dẫn bàn đối phương.

 

Tuy nhiên, trong trận đấu tối nay, trước CHDCND Triều Tiên vừa kỷ luật, vừa kỹ thuật và lại vừa dồi dào về mặt thể lực, U19 nữ Việt Nam thua sút đối phương thấy rõ. Trong suốt trận đấu, U19 Việt Nam không thể tiếp cận khung thành đối phương, còn số lần sút trúng khung thành đối thủ càng hiếm hoi hơn.

 

Kiểm soát hoàn toàn thế trận, không mất nhiều thời gian để U19 nữ CHDCND Triều Tiên tìm được bàn mở tỷ số. Phút 17, từ cánh phải, Pong Son Hwa đi bóng như chỗ không người qua 2 hậu vệ Việt Nam, trước khi chuyền dọn cỗ cho Jon Myong Hwa đệm bóng cận thành, đưa CHDCND Triều Tiên dẫn trước 1-0.

 

Cũng ở hiệp 1, đội bóng đến từ Đông Bắc Á còn một lần khác đưa được bóng vào lưới thủ môn Kim Thanh bên phía đội Việt Nam. Nhưng may cho đội chủ nhà là bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo của đội khách đã ở vào thế việt vị trước khi dứt điểm.

 

Sang đến hiệp 2, như thường lệ, U19 nữ Việt Nam sút giảm thể lực thê thảm. Các cầu thủ chủ nhà không còn đủ khả năng chạy theo đối phương trong những tình huống mà đối phương tăng tốc.

 

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi U19 CHDCND Triều Tiên ghi hết bàn này đến bàn khác, đều xuất phát từ những pha tấn công trực diện, khoét thẳng vào những vị trí đã xuống sức của U19 Việt Nam.

 

Phút 64, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Yun Hyon Hi đón quả tạt từ biên phải của đồng đội, đánh đầu ngay trong khu vực 5m50 của U19 Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-0 cho CHDCND Triều Tiên.

 

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua vừa nêu, đội chủ nhà lại thủng lưới thêm lần thứ 3. Phút 67, Kim Un Hyang bên phía đội khách ung dung đi bóng qua 2 hậu vệ U19 nữ Việt Nam, rồi nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Kim Thanh trong pha đối mặt, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho U19 nữ CHDCND Triều Tiên.

 

Vẫn chưa dừng lại tại đây, phút 70, Kwon Song Hwa thoải mái đệm bóng từ cự ly chừng 3m, giúp CHDCND Triều Tiên dẫn trước 4-0. Cũng phải nói thêm rằng trong pha bóng này, thủ môn Kim Thanh xử lý rất vụng về, khi cô đón hụt đường chuyền ngang của đối phương.

 

Tiếp đến, Yun Hyon Hi có thêm một pha đánh đầu ở cự ly gần nữ vào phút 90, ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng nữ trẻ đến từ Đông Bắc Á.

 

Thua trắng 0-5, U19 nữ Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 3 lượt trận. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên cùng Nhật Bản tạm dẫn đầu giải. Ở 2 trận đấu diễn ra trước đó, Nhật Bnar đánh bại Australia 1-0, còn Hàn Quốc hòa Trung Quốc 0-0.

 

Kim Điền