1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam sẽ đi tập huấn tại Arsenal

(Dân trí) - Quá ấn tượng với chiến thắng của U19 Việt Nam, đích thân Giám đốc kỹ thuật CLB Arsenal Steve Morow đã mời U19 Việt Nam sang Anh tập huấn trong thời gian tới. Đây thực sự là một món quà lớn và là cơ hội để U19 Việt Nam nâng cao trình độ hơn nữa.

Trong lá thư gửi đến HLV Guillaume Graechen và bầu Đức, thay mặt CLB Arsenal và HLV trưởng Arsene Wenger, Giám đốc kỹ thuật Morrow viết: “Xin chúc mừng kết quả tuyệt vời của đội U19 Việt Nam. Đây là một chiến thắng kinh ngạc với người hâm mộ Việt Nam, nhưng tôi không quá bất ngờ vì tôi đã dõi theo chất lượng của các cầu thủ trong một thời gian dài"

"Tôi tin rằng đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng đã theo đuổi triết lý bóng đá đúng đắn. Tất cả mọi thành viên của CLB Arsenal đều rất tự hào với màn trình diễn của các cầu thủ và chúng tôi hạnh phúc vì đã hỗ trợ các cầu thủ trong tiến trình phát triển của họ trong những năm qua. Rất mong gặp các ông tại nước Anh trong thời gian sớm".
 
Trước đó, chính ông Morrow đã gọi điện tới Trưởng đoàn CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh, bày tỏ sự khâm phục của mình trước những gì các cầu thủ U19 Việt Nam làm được, đồng thời tin tưởng lứa thế hệ này sẽ trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam trong ít năm tới.
 
Về lời mời sang Anh tập huấn, U19 Việt Nam tất nhiên đã không từ chối. Chia sẻ với báo chí, bầu Đức cho biết, Học viện HA Gia Lai đã liên hệ với phía Arsenal về kế hoạch đưa đội U19 Việt Nam sang Anh tập huấn từ đầu năm 2014. Các cầu thủ trẻ rất cần những môi trường tốt như vậy để trưởng thành hơn nữa và cũng là sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U20 châu Á diễn ra vào năm sau tại Myanmar.
 
Không chỉ riêng tập huấn tại Arsenal, phía HAGL cũng đang liên hệ để U19 Việt Nam tới tập huấn tại trung tâm huấn luyện của các học viện Arsenal JMG trên toàn cầu. Bầu Đức cho rằng, chỉ có du đấu, tập huấn nước ngoài, các cầu thủ mới có điều kiện phát triển tốt nhất. Bầu Đức cũng hy vọng lứa cầu thủ này sẽ trưởng thành và sau 2 năm nữa sẽ chinh phục tấm HCV SEA Games 28.
 
“Không chỉ phát triển về chuyên môn, U19 Việt Nam cần phát triển toàn diện”, bầu Đức nói.
 

Theo kế hoạch, chiều nay U19 Việt Nam sẽ về nước. Sau thành công tại vòng loại châu Á 2014, chắc chắn thầy trò HLV sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Thậm chí ở khu vực phía Nam, hàng nghìn CĐV đã lên kế hoạch ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón những người hùng trở về. Còn tại phía Bắc, đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ ra tận sân bay Nội Bài để chúc mừng các cầu thủ trẻ cùng BHL.

 

Hiểu Minh