1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ xác định đối thủ vòng bảng giải châu Á vào cuối tháng 9

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chốt thời điểm bốc thăm giải U23 châu Á 2020 vào ngày 26/9 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), địa điểm sẽ diễn ra giải đấu này.

U23 Việt Nam đang là đương kim á quân giải U23 châu Á. Tại vòng loại năm nay, đoàn quân HLV Park Hang Seo giành 9 điểm tuyệt đối sau khi thắng Thái Lan, Indonesia và Brunei, đoạt vé chính thức dự giải.

U23 Việt Nam sẽ xác định đối thủ vòng bảng giải châu Á vào cuối tháng 9 - 1

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ không gặp nhau ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020

Theo kết quả phân nhánh hạt giống, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 1 gồm Uzbekistan, Qatar và chủ nhà Thái Lan. Nhóm 2 là các đối thủ rất mạnh như U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Triều Tiên, U23 Iraq.

Nhóm 3 gồm U23 Trung Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 Australia, U23 Jordan và nhóm 4 gồm các đội U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

Nhìn chung 16 đội dự VCK U23 châu Á 2020 đều rất mạnh và U23 Việt Nam đối diện rất nhiều thử thách. Bảng đấu được coi là dễ thở nhất với thầy trò HLV Park Hang Seo là cùng bảng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 Bahrain.

Bảng đấu được coi là nặng nhất với đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ là các đối thủ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc (nhóm 2), Australia, Saudi Arabia (nhóm 3) và đội bóng mạnh U23 Iran.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại khách sạn Rama Gardens ở thủ đô Bangkok và trang chủ AFC sẽ cập nhật lịch thi đấu chính thức.

VCK U23 châu Á sẽ diễn ra ở 4 sân đấu và 4 bảng đấu. Hai đội nhất nhì mỗi bảng đấu sẽ giành vé vào tứ kết. Tại giải U23 châu Á tại Trung Quốc năm 2018, U23 Việt Nam giành ngôi á quân và chỉ thua Uzbekistan ở chung kết.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ đóng vai trò là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng đầu giải U23 châu Á sẽ có vé dự Olympic. Trong trường hợp Nhật Bản nằm trong ba vị trí này, các đội bóng vào bán kết sẽ có vé đến Olympic Tokyo.

Anh Minh