1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam vì lý do bất ngờ

(Dân trí) - Mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiết lộ lý do U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1 trên đất Thái Lan.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiết lộ kế hoạch luyện tập của U23 Việt Nam trên đất Thái Lan trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Theo đó, U23 Việt Nam chính thức sang Thái Lan ngày 1/1/2020 để làm quen với khí hậu và sân bãi. Sau đó, đội sẽ có trận giao hữu với đối thủ U23 Bahrain vào chiều 3/1/2020.

U23 Iran từ chối đá giao hữu với U23 Việt Nam vì lý do bất ngờ - 1

Sau thành công ở SEA Games 30, lứa U22 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 với mục tiêu vượt qua vòng bảng và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản

U23 Bahrain nằm ở bảng A, cùng bảng với U23 Thái Lan. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ VFF, ban đầu U23 Iran mới là đối thủ được mời đá giao hữu với U23 Việt Nam, nhưng sau đó đội tuyển này chủ động xin không tham dự ở phút chót vì muốn tìm kiếm một đối thủ trình độ thấp hơn U23 Việt Nam. Chính vì vậy mà VFF đã phải nhanh chóng mời U23 Bahrain để thay thế.

Sau trận đấu giao hữu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển tới Buriram (địa điểm thi đấu của đội) vào ngày 6/1 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng.

Tại đây, tùy vào tình hình sức khỏe của cầu thủ mà 5 tuyển thủ sẽ bị loại trước khi giải đấu bắt đầu. U23 Việt Nam sẽ chỉ có 23 cầu thủ chính thức được đăng kí tham dự giải đấu.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo ở đội tuyển U23 Việt Nam đang tham dự chuyến tập huấn tại Tongyeong (Hàn Quốc) và sẽ trở về Việt Nam vào ngày 22/12 tới đây.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020