1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Thái Lan mất trụ cột ngay trước thềm SEA Games

(Dân trí) - Đội U22 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Ekanit Panya ở SEA Games 30 vì dính chấn thương nặng.

Với tham vọng săn vàng SEA Games, HLV Akira Nishino đã triệu tập 4 tuyển thủ quốc gia là Supachai, Supachok, Ekanit và Suphanat. Mặc dù vậy, ngay trước giờ G, đội U22 Thái Lan đã hứng chịu tổn thất lớn.

U22 Thái Lan mất trụ cột ngay trước thềm SEA Games - 1

Ekanit Panya không thể tham dự SEA Games vì chấn thương

Cụ thể, theo thông báo của CLB Chiangrai United đã xác nhận tiền vệ Ekanit Panya đã dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Điều đó có nghĩa rằng ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan sẽ không kịp dự SEA Games.

Tờ Siam Sport dẫn lời Giám đốc điều hành đội bóng Chiangrai United, Yim Visaradee Techateerawat cho biết: “Ekanit Panya đã dính chấn thương đầu gối phải. Cậu ấy sẽ phải phẫu thuật vào ngày 24/11. Dự kiến, cậu ấy sẽ mất 3 tháng bình phục chấn thương”.

Trước đó, Ekanit Panya đã đá chính trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cầu thủ này đã phải rời sân ở phút 86.

Thiếu vắng Ekanit Panya là tổn thất lớn với U22 Thái Lan bởi cầu thủ này được xem là trụ cột của đội bóng. Tiền vệ sinh năm 1999 là trụ cột của CLB Chiangrai United vô địch giải quốc gia Thái Lan mùa giải vừa qua. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên được HLV Akira Nishino bố trí đá chính ở đội tuyển Thái Lan.

Trước đó, U22 Thái Lan cũng không có sự phục vụ của trung vệ cao tới 1m99 Marco Ballini ở SEA Games. Cầu thủ này dính chấn thương dây chằng trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Marco Ballini sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng.

Ở SEA Games 30, U22 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với Indonesia, Việt Nam, Singapore, Lào và Brunei.

U22 Thái Lan mất trụ cột ngay trước thềm SEA Games - 2

H.Long