1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Việt Nam có thể cùng bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia

Thùy Anh

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và theo bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân HLV Park Hang Seo bị xếp vào nhóm hạt giống cuối.

Tuyển Việt Nam có thể cùng bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia - 1

Các nhóm hạt giống ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hành trình đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022

12 đội tuyển giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 tại Qatar: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Syria, Oman, Lebanon.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ được chia làm hai bảng đấu, mỗi bảng có 6 đội. Hai đội đầu bảng chính thức giành vé dự World Cup.

Hai đội xếp thứ ba đá play-off và đội thắng ở cặp đấu này (đá lượt đi, lượt về) sẽ gặp đại diện khu vực CONCACAF để đoạt vé dự World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam có thể cùng bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia - 2

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp các đối thủ mạnh ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bên cạnh đó giống như mọi năm, có 6 nhóm hạt giống sẽ được lựa chọn trước lễ bốc thăm. Sự phân chia nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA và với việc xếp thứ 92, đội tuyển Việt Nam chỉ xếp trên duy nhất Lebanon (thứ 93).

Đội tuyển Việt Nam và Lebanon được xếp vào hạt giống số 6. Các nhóm hạt giống được phân loại theo bảng xếp hạng FIFA gồm Nhật Bản, Iran (số 1), Hàn Quốc, Australia (số 2), Iraq, Saudi Arabia (số 3), Trung Quốc, UAE (số 4) và Syria, Oman (số 5).

Việc lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á nên rõ ràng, không có kết quả bốc thăm dễ dàng cho đoàn quân HLV Park Hang Seo. Ở châu Á, 5 đội bóng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Australia ở đẳng cấp cao hơn hẳn phần còn lại.

Những đội bóng được xếp sau gồm UAE, Iraq, Syria. Ba đối thủ được coi là vừa tầm nhất với đội tuyển Việt Nam là Trung Quốc, Oman và Lebanon.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống, bảng đấu được coi là nặng nhất mà đoàn quân HLV Park Hang Seo phải đối mặt là Nhật Bản, Iran (số 1), Hàn Quốc, Australia (số 2), Saudi Arabia (số 3), UAE (số 4) và Syria (số 5).

Bảng đấu được coi là nhẹ nhàng nhất với đoàn quân HLV Park thì ngoài hai nhóm hạt giống đầu (Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia) thì ba đối thủ còn lại được đánh giá là dễ thở với đội tuyển Việt Nam là Iraq, Trung Quốc và Oman.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại trụ sở chính của AFC tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Tuyển Việt Nam có thể cùng bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia - 3