1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt Nam được 4 ngày xả hơi cùng gia đình

(Dân trí) - Giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 2 tháng tập trung, nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi trong 4 ngày sau khi nâng cúp ở Mỹ Đình. Ngày 20/12 tới, toàn đội lại phải hội quân để chuẩn bị chi VCK Asian Cup 2019.

Giải vô địch châu Á (Asian Cup ) 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 tới ngày 1/2 tại UAE. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung tại Hà Nội từ ngày 20/12. Như vậy, toàn đội chỉ có 4 ngày ít ỏi được nghỉ ngơi cùng gia đình. Đây thực sự là khoảng thời gian rất quý giá với các tuyển thủ khi họ đã có hơn 2 tháng xa nhà.

Quang Hải và đồng đội sẽ tập luyện ở Hà Nội từ ngày 20 tới 25/12. Thầy trò HLV Park Hang Seo có 2 trận giao hữu quốc tế trước thềm VCK Asian Cup 2019. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 tại Việt Nam, sau đó sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn từ ngày 27/12/2018 đến 4/1/2019.

Cầu thủ Việt Nam ùa vào phòng họp báo để... té nước thầy Park

Tuyển thủ Việt Nam được 4 ngày xả hơi cùng gia đình - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi trước thềm Asian Cup 2018

Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội sẽ đá một giao hữu với Philippines vào ngày 31/12 nhằm hoàn tất các thử nghiệm trước khi di chuyển sang UAE thi đấu VCK Asian Cup 2019.

Tại giải châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen. Việc phải đối mặt với 3 đại diện rất mạnh của Tây Á là sự khó khăn rất lớn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên bóng đá Việt Nam lại rất có duyên với khu vực này, khi từng đánh bại nhiều đội tuyển mạnh như Qatar, Iraq tại VCK U23 Châu Á hay chính Iran tại Asiad 2014.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi (gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan), Dubai (SVĐ Al-Maktoum), Al Ain (SVĐ Hazza Bin Zayed, SVĐ Khalifa Bin Zayed) và Sharjah (SVĐ Sharjah). Tổng tiền thưởng cho cả giải đấu được AFC xếp ở mức 15 triệu USD. Trong đó đội vô địch sẽ được thưởng 5 triệu USD.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: Asian Cup 2019