1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Hong Kong tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng với sự chuẩn bị kỹ và đặc biệt là có động lực để thi đấu khi cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup vẫn còn, Hong Kong (Trung Quốc) đang rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam (ĐTVN).

 

21h tối mai (5/3), sẽ diễn ra trận đấu lượt về giữa ĐTVN và Hong Kong trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu chỉ mang tính thủ tục với ĐTVN khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã bị loại, trong khi cơ hội để Hong Kong có vé tham dự VCK Asian Cup vẫn còn trên thực tế bởi nếu giành chiến thắng, Hong Kong có thể sẽ trở thành đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Đó là lý do Hong Kong có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Đặc biệt, đội khách đã mang sang đội hình mạnh nhất, với nhiều cầu thủ nhập tịch.

 
Tuyển Hong Kong đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam, ảnh: Minh Phương
Tuyển Hong Kong đặt mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam, ảnh: Minh Phương
 

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Kim Pan Gon của Hong Kong tỏ ra rất tự tin khi khẳng định Hong Kong sẽ chơi hết khả năng và sẽ là đội giành chiến thắng.

 

“Chúng tôi đang có cơ hội lần đầu tiên dự Vòng chung kết Arsian Cup với tư cách là đội thứ 3 xuất sắc. Để làm được điều này, trước mắt chúng tôi phải đánh bại tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt”, HLV Kim Pan Gon nói.

 

HLV Kim Pan Gon nói tiếp: “ Ở trận lượt đi dù Hong Kong giành chiến thắng 1-0 nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn và bàn thắng cũng chỉ được ghi ở những phút cuối của trận đấu. Tuy vậy trong một năm qua cầu thủ của tôi đã tiến bộ rất nhiều nên tôi tin mình sẽ có được 3 điểm dù phải đá sân khách”.
 
Cùng với HLV trưởng, đội trưởng của Hong Kong là Huang Yang thể hiện sự tự tin của mình trước trận đấu với ĐTVN: “Được góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup là mơ ước của tất cả cầu thủ Hong Kong. Chúng tôi muốn có 3 điểm để giành suất đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất, giành vé tới Úc. chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam”.
 

Về lực lượng, Hong Kong sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất. HLV Kim Pan Gon cho biết Hong Kong có 3 cầu thủ nhập tịch là hậu vệ Andy Naegelein (gốc Đức), tiền vệ Wisdom Fofo Agbo (gốc Ghana) đều đang chơi ở giải hạng nhất Trung Quốc, tiền đạo Jaimes McKee (gốc Anh). Ngoài ra, đội khách còn có Chan Siu Ki - cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Hong Kong (34 bàn trong 51 trận) và trung vệ đội trưởng Chan Wai Ho, người từng ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi thắng ĐTVN trong trận lượt đi.

 
Tuyển Việt Nam đã thua cả 5 trận đầu tiên của vòng loại, ảnh: Minh Phương
Tuyển Việt Nam đã thua cả 5 trận đầu tiên của vòng loại, ảnh: Minh Phương
 

Sau 5 lượt đấu, UAE dẫn đầu bảng với 15 điểm, Uzbekistan xếp thứ 2 với 10 điểm. Hong Kong xếp thứ 3 với 4 điểm, trong khi ĐTVN thua cả 5 trận, chưa được điểm nào.

 

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết mình sẽ chưa chốt đội hình xuất phát vì vẫn đang chờ Công Vinh có kịp bình phục sau chấn thương hay không. Rõ ràng sau trận hòa 0-0 với sinh viên Hàn Quốc, hàng công đang là bài toán nan giải với ông Phúc.

 

“Tôi sẽ chờ Công Vinh đến sáng mai mới quyết định đội hình ra sân”,HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

 

Đánh giá về trận đấu với Hong Kong, ông Phúc nói: “Ở trận lượt đi chúng ta đã có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Hy vọng trận này các cầu thủ sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để giành kết quả tốt nhất”.

 

Tiến Đạt