1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 2 tại giải thế giới

An An

(Dân trí) - Dù đã chơi rất cố gắng nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây được bất ngờ, chấp nhận thua 0-3 trước Dentil Praia Clube (Brazil) tại giải vô địch các CLB thế giới 2023.

Ở trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) thua Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 0-3. Trong cuộc đối đầu với Dentil Praia Clube chiều nay (14/12), đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng sẽ có chiến thắng trong một set.

Dentil Praia Clube từng 2 lần vô địch giải bóng chuyền Nam Mỹ, 2 lần nâng cúp giải vô địch quốc gia, 4 lần đăng quang ở Siêu cúp quốc gia và 9 lần vô địch giải bang.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 2 tại giải thế giới - 1

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất cố gắng (Ảnh: H.T).

Dentil Praia Clube cũng từng có 4 lần góp mặt tại Cúp CLB thế giới, đó là các năm 2018, 2019, 2021 và 2022. Trong lần thứ 5 tham dự, họ đặt mục tiêu cao nhất hướng đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Trong khi đó, đây là lần đầu các cô gái Việt Nam tham dự tại giải vô địch các CLB thế giới. Màn trình diễn khá tốt của chủ công Như Quỳnh, Libero Khánh Đang cùng sự trở lại của Hoàng Thị Kiều Trinh hay Trần Tú Linh giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể thi đấu sòng phẳng với đối thủ.

Đội hình xuất phát của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Trần Tú Linh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Lê Thị Thanh Liên, Võ Thị Kim Thoa, Lý Thị Luyến và Hoàng Thị Kiều Trinh.

Ở set 1, đội bóng đến từ Nam Mỹ tấn công hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số chênh lệch 25-10.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận thứ 2 tại giải thế giới - 2

Các cô gái Việt Nam có một trận đấu rất đáng khen ngợi (Ảnh: H.T).

Nhưng ở set 2, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất cố gắng, thậm chí có nhiều thời điểm vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc là sự thua thiệt về thể hình, thể lực khiến đội bóng của HLV Tuấn Kiệt tiếp tục thua, với tỷ số 22-25.

Sang set 3, Tú Linh và các đồng đội chơi như không còn gì để mất. Đại diện của Việt Nam liên tục dẫn điểm đối thủ, sau đó giằng co và hòa 17-17, 22-22, 25-25, nhưng ở thời điểm quyết định để đối thủ ghi 2 điểm, qua đó thắng 27-25.

Dù thua chung cuộc 0-3 nhưng đây là một trận đấu hay, cống hiến của các cô gái Việt Nam trước đội bóng từng vô địch Nam Mỹ và có 5 lần tham dự giải vô địch các CLB thế giới. Thua cả hai trận, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay giải vô địch các CLB thế giới 2023.