1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Anh thêm một lần ôm hận trước Italia

(Dân trí)- Sau khi bị Italia loại ở Euro 2012, Anh lại thêm một lần nữa phải ôm hận trước kì phùng địch thủ. Ở trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2014, đoàn quân áo thiên thanh đã thắng 2-1. Marchisio, Balotelli ghi bàn cho Italia, còn Sturridge ghi bàn cho tuyển Anh...

Một chiến thắng thể hiện dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Prandelli, Italia chơi không ɱuá nổi bật nhưng các cơ hội của họ rất sắc nét. Ngoài hai tình huống ghi bàn, họ còn từng bị cột dọc và xà ngang tuyển Anh từ chối bàn thắng. Nhìn chung chiến thắng thuộc về Italia là xứng đáng.

Ngay trước thềm trận đấu đầu tiên của bảng D, tuɹển Italia đã nhận tin xấu khi thủ thành Buffon gặp phải chấn thương và không thể ra sân, bắt thay anh là Sirigu. Những phút đầu tiên với lối chơi nhuyễn và sự vượt trội của tuyến giữa, Italia tỏ ra nhỉnh hơn tuyển Anh. Tuy nhiên cơ hội mở tỉ số đầu ti˪n lại thuộc về tuyển Anh.

Phút 5, Raheem Streling đi bóng táo bạo rồi dứt điểm ở ngay đầu vòng cấm địa, lệch về bên phải, bóng đi căng và làm tung cạnh lưới. Một tình huống khiến nhiều cổ động viên tuyển áo thiên thanh phải thót tim. Cú sút của Sterling đã giúp tuyển Anh thêm phần tự tin, họ giành giật lại thế trận và chơi ngang ngửa với đối thủ.



1 phút sau tìnɨ huống của Sterling, tuyển Anh lại làm cho khung thành của Italia chao đảo. Hederson đã chớp thời cơ rất nhanh ở ngay đầu vòng cấm địa, lệch về bên phải. Bóng đi tầm thấp rất căng và thủ thành Sirigu đã phải đẩy bóng ra.

Tuyển Italia dù tấn c˴ng mạch lạc hơn tuy nhiên họ chỉ có thể phối hợp tốt từ xa, đội bóng này rất khó khăn trong viêc đưa bóng vào trong vòng cấm địa của đối phương. Vì thế mà các chân sút của đội bóng này đã phải sử dụng tới các cú sút xa. Phút 19, Candreva thực hiện cú s˺t từ khoảng cách phải tới 25m rất căng, thủ thành Joe Hart đã để bóng bật ra, nhưng cũng không có gì nguy hiểm thêm.

Sức trẻ của Sterling cùng những pha đột phá khiến cho hàng thủ của Italia khá vất vả. Phút 23, Welbeck qua mặt hậu vệ cánh phải của đối thủ để đi bóng từ bên phải xâm nhập vào vòng cấm địa, xuống gần sát đường biên ngang anh thực hiện cú treo bóng vào trong. Barzagli đã xoài người phá bóng và suýt chút nữa đã làm phản lưới nhà.


Phút 35, từ tình huống phạt góc bên phải, bóng được chuyền ngược về trung lộ, Pirlo nhả bóng cho Marchisio dứt diểm căng cách khung thành chừng 20m, bóng đi căng chéo vào góc phải. Joe Hart đã bị khuất tầm nhìn nên đổ người chậmĠvà anh đã phải vào lưới nhặt bóng.

Niềm vui của tuyển Italia ngắn chẳng tày gang, bởi chỉ 3 phút sau Anh đã cân bằng tỉ số. Sterling di chuyển vào giữa sân nhận bóng rồi tỉa ra cánh rất chính xác cho Rooney băng xuống. Tiền đạo số 10 của “Tam ųư” đã có pha tạt cánh chuẩn như đặt để cho Sturridge đệm bóng cận thành ở gần cột dọc phải vào lưới quân bình tỉ số.


Bước vào phút bù giờ, Italia liên tục khiến khung thành của Joe Hart chao đảo. Đầu tiên là tình huống băng xuống của Balotelli, tiền đạo Ůày đã rất khôn ngoan ngoặt bóng để khiến tình huống lao ra của người đồng đội của Joe Hart trở thành lỡ trớn. Sau đó anh dứt điểm kỹ thuật, tiếc rằng Jagielka đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi.

Ngay tình huống sau đó, Candreva đã dứt điểm ᷟ góc tương tự, lần này là một cú sút sệt vào góc gần nhưng Joe Hart đã kịp chạm tay khiến bóng chạm cột dọc bật ra. Không có thêm bàn thắng cả hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỉ số hòa.

Hai đội tiếp tục bước vào hiệp 2 với lối chơi tấnĠcông mạnh mẽ, phút 48 Sturridge dứt điểm từ đầu vòng cấm địa khiến thủ thành Sirigu phải bay người đẩy bóng ra. Bất ngờ tiếp tục nổ ra khi Italia lần thứ 2 vượt lên dẫn trước. Phút 50, Candreva ngoặt bóng ở bên phải rồi thực hiện cú tạt vào trong thuậnĠlợi cho Balotelli đánh đầu gần ở cột dọc trái làm tung lưới của Hart. Italia lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.


Bị thủng lưới, tuyển Anh đẩy cao đội hình tấn công. Phút 53 Rooney dứt điểm ở đầu góc phải vòng cấm địa, bóng đi cắt chéo cầu môn đi ra ngoài. Không lâu sau khi Prandelli đưa Motta vào sân thì Hodgson cũng tung Barkley thay cho Welbeck. PŨút 63, tiền vệ trẻ của Everton để tạo dấu ấn với tình huống đi bóng tốt và dứt điểm căng ở bên trái vòng cấm địa, thủ thành Sirigu đã rất vất vả mới có thể cản phá.

Phút 76, tuyển Anh được hưởng quả phạt ở đầu góc phải cầu môn, Baines sút phạŴ anh đưa bóng vào góc phải cầu môn tuy nhiên thủ thành Sirigu đã chơi cảnh giác, anh bay người đẩy bóng và giúp Italia chỉ phải chịu một quả phạt góc.Tuyển Anh đã nắm giữ chủ động ở khu vực trung tuyến do Italia đã chủ động lùi toàn bộ đội hình về phònŧ thủ. Về cuối trận, Pirlo còn sút phạt dội xà ngang bật ra, tuy nhiên không cần ghi thêm bàn, Italia vẫn có được chiến thắng.

Đội hình ra sân

Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson (Wilshere, 7ij), Rooney, Sterling, Welbeck (Barkley, 61’), Sturridge (Lallana, 79’)

Italia: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti (Motta, 57’), Candreva (Parolo, 79’), Marchisio, Balotelli (Immobile, 73’).

Phù Sa