1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ cúp quốc gia đến cuộc đua trốn suất rớt hạng V-League

(Dân trí) - Vòng 1/8 cúp quốc gia hầu như không mấy ý nghĩa về mặt thành tích với nhiều đội. Nhưng sau vòng đấu ấy, người ta cũng phần nào hình dung thực lực của một số đội bóng tham gia vào nhóm cạnh tranh việc trụ hạng.

Đồng Nai có chuyển biến tích cực, HA Gia Lai còn nhiều nỗi lo

3 đội bóng bị đánh giá là những ứng cử viên sáng giá nhất trên con đường đau khổ là giành suất trụ hạng vào lúc này gồm Cần Thơ, Đồng Nai và HA Gia Lai. Trong số ấy, Cần Thơ ít điểm nhất (chỉ có 7 điểm sau 12 trận), Đồng Nai và HA Gia Lai mỗi đội nhiều hơn Cần Thơ 2 điểm. Dù vậy, Cần Thơ và Đồng Nai đều có những chuyển động tích cực thời gian qua, riêng HA Gia Lai chưa cho thấy biến chuyển đáng kể.

Đội cuối bảng Cần Thơ có một loạt sự tăng cường lực lượng đáng chú ý, như có thêm tiền đạo Oseni từ B.Bình Dương, tiền vệ Tiến Thành và hậu vệ Ngọc Mạnh. Đặc biệt, trong khu kỹ thuật của Cần Thơ hiện nay là HLV nhiều kinh nghiệm Vũ Quang Bảo, người được đăng ký với chức danh GĐKT.

Trong khi đó, với Đồng Nai, đội bóng miền Đông Nam bộ bổ sung tiền đạo Henry và tiền vệ nhập tịch Tcheuko Minh. Vả lại, dẫn dắt Đồng Nai là HLV kỳ cựu Trần Bình Sự, người luôn biết cách làm gì để giúp Đồng Nai vượt qua hoàn cảnh khốn khó hiện nay, nên đấy vẫn là thế mạnh đáng kể của đội bóng miền Đông Nam bộ.

So với 2 đối thủ kể trên, HA Gia Lai xem ra kém ưu thế rõ rệt trong khu kỹ thuật, bởi HLV Graechen Guillaume của đội này vốn chỉ là một chuyên gia đào tạo trẻ, không thích hợp với việc cầm quân đỉnh cao tại V-League (ví như trong ngành Giáo dục người ta phân biệt rất kỹ một giảng viên Đại học với một giáo viên mầm non, về năng lực và về phương pháp sư phạm).

Đồng Nai cho thấy một số chuyển biến tích cực trước giai đoạn 2 V-League (ảnh: Nguyễn Đình)
Đồng Nai cho thấy một số chuyển biến tích cực trước giai đoạn 2 V-League (ảnh: Nguyễn Đình)

Gỗ cũng chưa có sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự trong thời gian qua, chủ yếu cũng xuất phát từ chỗ này, do không có người giỏi về chuyên môn trong khâu thẩm định chất lượng cầu thủ, nên khi tuyển cầu thủ, Gỗ thường tuyển nhầm người có chất lượng kém.

Một kết quả - nhiều tâm trạng

Như đã nói ở trên, chuyện thắng – thua ở vòng 1/8 cúp quốc gia vốn không quan trọng với các đội bóng. Tuy nhiên, thông qua những kết quả ở vòng đấu đã qua của cúp quốc gia, người ta phần nào có cái nhìn khái quát về các đội bóng.

Đồng Nai vượt qua Cần Thơ ở vòng 1/8 cúp quốc gia chẳng phải là kết quả quan trọng gì đối với đôi bên. Nhưng Đồng Nai có thể vui vì trận đấu ấy, ở chi tiết các tân binh của họ bắt đầu hòa nhập tốt, nhất là Henry đã có bàn thắng ra mắt đội bóng mới.

Đấy có thể là điều cần nhất với đội bóng miền Đông Nam bộ vào lúc này, bởi họ khâu ghi bàn là một trong những khâu yếu nhất của đội bóng trong tay HLV Trần Bình Sự thời gian qua.

Cũng nói về kết quả thông thường, HA Gia Lai cũng thắng ở vòng 1/8 cúp quốc gia. Nhưng khó nói chiến thắng ấy làm yên lòng những người yêu mến Gỗ. Đội bóng của bầu Đức chỉ vượt qua đối thủ đàn em vừa non vừa yếu là Công An Nhân Dân bằng loạt sút luân lưu.

Đấy là trận đấu mà hàng tấn công vốn từng được ca ngợi ngút trời của Gỗ gồm những cái tên như Công Phượng và Văn Toàn tiếp tục tịt ngòi, cho dù đối phương cũng chỉ là những gương mặt trẻ vừa chân ướt chân ráo đá giải hạng Nhất.

Cách chiến thắng nhọc nhằn của Gỗ rốt cuộc chỉ ra một điều rằng trình độ của đội bóng phố núi bây giờ có lẽ cũng chỉ tương đương một đội bóng hạng dưới, và chắc cũng không mấy người ngạc nhiên nếu như Gỗ ở cuối mùa giải năm nay rơi xuống giải đấu vốn phù hợp hơn với trình độ thật của đội bóng này.

Người ta cũng có cái nhìn chân thực hơn về chất lượng của dàn cầu thủ vốn cũng có lúc được đánh bóng quá đà ở đội bóng phố núi, rằng không phải sản phẩm nào xuất thân từ học viện của bầu Đức cũng đủ sức đá bóng đỉnh cao sau khi ra lò, bởi đã có không ít cầu thủ của Gỗ đang bị ngợp ở cái sân chơi có vẻ hơi quá tầm đối với họ.

Kim Điền