1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông quốc tế dự báo ngày tàn của đế chế Tây Ban Nha

(Dân trí) - Những thành công rực rỡ chưa từng có trong lịch sử, đặc biệt là với một hệ thống đào tạo trẻ “tầm cỡ”, thế nhưng đoàn quân Tây Ban Nha thần thánh đã vướng vào bụi bẩn.

Tại Pháp, dòng tít “La Roja bị loại” xuất hiện trên trang L’Equipe và nhận định thất bại 0-1 trước Honduras là một “đòn khủng khiếp” giáng vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Tây Ban Nha. Mata và đồng đội chỉ còn cơ hội “giữ thể diện” trong trận đấu cuối cùng với Ma-rốc trước khi chia tay Olympic London.
 
 
Truyền thông báo hiệu ngày tàn của đế chế Tây Ban Nha
Truyền thông báo hiệu ngày tàn của đế chế Tây Ban Nha

L’Equipe chỉ trích HLV Luis Milla, người đã “dựa dẫm quá nhiều vào những tài năng trẻ đã phần nào khẳng định được tên tuổi với niềm tin rằng tài năng của họ là quá đủ cho đội bóng thành công”, khi thống đào tạo trẻ của Tây Ban Nha đủ “tầm cỡ” để cung cấp nhiều sự lựa chọn lối chơi cũng như những con người khác.

Le Parisien thì cho rằng nỗi thất vọng này đưa Tây Ban Nha trở lại mặt đất, đoàn quân “Tây Ban Nha thần thánh” đã bị “vướng vào bụi bẩn”. Trong khi đó Le Sport đề cập đến thất bại của đội bóng đến từ xứ sở bò tót tại Olympic London là “một nỗi thất vọng vô cùng lớn”.

Tại Italia, tờ La Gazzetta dello Sport dưới tiêu đề “Thảm họa của bóng đá Tây Ban Nha, thất bại và bị loại ngay lập tức châm biếm rằng, lớp kế cận của đội tuyển Tây Ban Nha bất khả chiến bại “đã bị đánh bại bởi hai đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều”. Corriere della Sera nói rằng Tây Ban Nha, “hi vọng nối tiếp những giá trị vàng vào tuổi trẻ của họ nhưng không thể tin được, bây giờ đã bị loại".

Tại Anh, The Times cho biết O.Tây Ban Nha từ bỏ cuộc chơi khi “thiếu đi sự ưu ái” trong khi tờ Guardian nhận định các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đã nhận được một “bài học quý giá nhắc nhở rằng họ không phải là bất khả chiến bại sau tất cả”. Tờ Telegraph thì nói về thất bại của người Tây Ban Nha như sau: “thất vọng nhiều hơn và nhiều hơn nữa”.
 
 
Những chiến thắng vĩ đại đã không được tiếp nối
Những chiến thắng vĩ đại đã không được tiếp nối

Tại Ireland, The Irish Independent lưu ý rằng Honduras đã làm nên một chiến thắng lưu danh thiên cổ vượt qua nền bóng đá đang nắm giữ chức vô địch thế giới và châu Âu. Trong khi The Irish Examiner viết rằng La Roja đã mất đi danh hiệu “đội bóng bất khả chiến bại”.

Tại Bồ Đào Nha, tờ thể thao A Bola viết rằng một “thất bại không thể tưởng tưởng được” của O.Tây Ban Nha trước O.Honduras trong khi O Jogo nhấn mạnh thất bại sự nhục nhã này: “một sự kiến hiếm hoi: khóc cho bóng đá Tây Ban Nha”. Trang điện tử Maisfutebol nhấn mạnh nguy cơ của bóng đá Tây Ban Nha, làm chủ trái bóng đã không còn giành chiến thắng nhưng họ rời sân với một “bức tranh kỳ lạ” đảo lộn và nhục nhã.
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp. 

Ngọc Trung
Theo Marca

Dòng sự kiện: Olympic London 2012