1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước đại chiến với Man Utd, Chelsea lo bị trọng tài xử ép

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV Lampard thừa nhận lo lắng về khả năng Man Utd sẽ được VAR ưu ái trong trận đấu ở bán kết FA Cup.

Man Utd đã được hưởng lợi khá nhiều từ công nghệ VAR mùa giải này. Theo thống kê, Quỷ đỏ đã nhận được 13 quyết định có lợi sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR (trong đó có tới 7 lần Man Utd đã thoát khỏi bàn thua).

Trước đại chiến với Man Utd, Chelsea lo bị trọng tài xử ép - 1

HLV Lampard lo lắng sẽ nhận quyết định bất lợi trong trận đấu với Man Utd

Mới nhất, trong trận đấu với Crystal Palace, trọng tài cũng từ chối 1 bàn thắng của đối thủ vào lưới Man Utd khi xác định người ghi bàn Jordan Ayew đã ở trong tư thế việt vị. Bên cạnh đó, ông cũng bỏ qua 1 quả phạt đền cho Crystal Palace khi Wilfried Zaha bị Victor Lindelof đẩy ngã rõ ràng trong vòng cấm.

Việc Man Utd được hưởng lợi quá nhiều nhờ công nghệ VAR ở mùa giải này khiến cho HLV Lampard tỏ ra lo lắng trước thềm đại chiến ở bán kết FA Cup vào hôm nay. HLV trưởng của Chelsea đã lên tiếng về vấn đề này.

Chiến lược gia người Anh chia sẻ: “Nhiều người cho rằng các CLB lớn thường được trọng tài ưu ái, có thể là do sức ép và ảnh hưởng của CĐV. Tuy nhiên, điều này không còn nữa. VAR xuất hiện để thay đổi điều đó và giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác.

Tuy nhiên, VAR vẫn có yếu tố con người và các trọng tài vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Một tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Man Utd và Crystal Palace gần đây rõ ràng là sai lầm nhưng không hề được kiểm tra lại.

Trước đại chiến với Man Utd, Chelsea lo bị trọng tài xử ép - 2

Quyết định tranh cãi mới đây trong trận đấu giữa Man Utd và Crystal Palace. Lindelof được cho là đã phạm lỗi với Zaha trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền Man Utd

Thật kỳ lạ. Với VAR, tôi nghĩ rằng mọi người cần phải bình tĩnh bởi đôi khi nó mang lại quyết định bất công với chúng ta. Nhưng có lúc chúng ta sẽ được hưởng lợi, giống như trường hợp của Man Utd. Họ đã được VAR ưu ái ở mùa giải này. Thật tuyệt vời nếu như chúng tôi cũng nhận được sự ưu ái đó”.

Trước phát ngôn có phần đụng chạm của HLV Lampard, người đồng nghiệp Solskjaer bên phía Man Utd đã lên tiếng phản pháo. HLV người Na Uy cho biết: “Tôi sẽ bảo vệ các học trò của mình. Họ không phải kẻ ăn vạ. Họ chẳng bao giờ cố gắng lừa trọng tài cả.

Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn có được sự công bằng trong các quyết định của trọng tài. Có vẻ như đang có kế hoạch để tạo nên sự ảnh hưởng trong vấn đề này.

Chúng tôi cũng không ít lần nhận các quyết định bất lợi, như việc trọng tài không rút ra tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Southampton và West Ham, khi chúng tôi bị mất điểm. Chúng tôi đã xem các báo cáo trận đấu của trọng tài và họ đã phải lên tiếng xin lỗi vì đưa ra quyết định không chính xác ấy. Hãy nói về chiếc thẻ đỏ mà đáng lẽ ra Romeu phải nhận khi phạm lỗi nguy hiểm với Mason Greenwood. Hay Mark Noble đáng ra cũng bị đuổi khỏi sân khi triệt hạ Wan-Bissaka.

Tôi không hề muốn nghe những lời xì xào từ những đồng nghiệp nhưng rõ ràng, chúng tôi cũng bị từ chối quả phạt đền ở phút cuối trong trận đấu với Tottenham, khiến Man Utd bị rơi 2 điểm.

Trước đại chiến với Man Utd, Chelsea lo bị trọng tài xử ép - 3

Man Utd hưởng lợi nhiều nhất nhờ công nghệ VAR trong mùa giải này

Chúng tôi nhận được những quyết định đảo ngược khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR nhưng sau mọi người không nghĩ rằng quyết định ban đầu đã chống lại Man Utd”.

Trận đấu giữa Man Utd và Chelsea ở bán kết FA Cup sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 19/7 tại sân Wembley.

H.Long