1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc điều tra lại nghi án tiêu cực trận đội nhà thua tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngay sau khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc, truyền thông Trung Quốc tiết lộ Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) sẽ nối lại việc điều tra tiêu cực ở trận đội nhà thua tuyển Việt Nam.

Tờ Sohu của Trung Quốc viết: "Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng cục TDTT Trung Quốc đã có văn bản công bố tình trạng dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp liên quan đến bóng đá Trung Quốc. Có thể thấy bóng đá trong nước đang bị Tổng cục TDTT nghi ngờ về tính trung thực".

"Khi đó, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan không nhắc đến đội tuyển quốc gia, nhưng lẽ nào ông Chủ tịch Liên đoàn cho rằng đội tuyển của ông ấy vô tội?

Trung Quốc điều tra lại nghi án tiêu cực trận đội nhà thua tuyển Việt Nam - 1

Trận đấu Trung Quốc thua tuyển Việt Nam tiếp tục bị nghi ngờ tiêu cực (Ảnh: Đỗ Linh).

Ngày 1/2, tuyển Trung Quốc từng thua đội tuyển Việt Nam 1-3, với thái độ thi đấu rất đáng ngờ của Wu Xi, Wang Shenchao và nhiều cầu thủ khác, khiến cho người xem không thể thốt thành lời" - tờ Sohu bình luận thêm.

Cũng theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, không chỉ có trận đấu với đội tuyển Việt Nam, một vài trận đấu khác có liên quan đến đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới, tại vòng loại World Cup, cũng bị đặt dấu hỏi.

Tờ Sohu chia sẻ tiếp: "Sau trận gặp Việt Nam, trận đấu với Oman cũng khiến người hâm mộ tự hỏi rằng thái độ thi đấu của các cầu thủ Trung Quốc có gì đó không ổn".

"Màn trình diễn trong các trận gặp Việt Nam và Oman khác với những gì mà đội Trung Quốc thể hiện trước Saudi Arabia. Dù phải đối diện với bất lợi toàn diện, nhưng có thể thấy rằng không dễ dàng xuyên thủng được hàng phòng ngự tuyển Trung Quốc.

Trung Quốc điều tra lại nghi án tiêu cực trận đội nhà thua tuyển Việt Nam - 2

HLV đội tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng từng chỉ trích thái độ thi đấu thiếu quyết liệt của các cầu thủ Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ có thể dùng ý chí của họ để gồng mình gỡ hòa trước Saudi Arabia, vậy tại sao các trận gặp Oman và Việt Nam lại có sự tương phản lớn như vậy? Đây phải chăng là điều khó nói?" - vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Trung Quốc.

Trong khi đó, trang Football News của Trung Quốc thông tin, CFA tuyên bố họ sẽ trấn áp tình trạng tiêu cực và dàn xếp tỷ số trong bóng đá Trung Quốc. CFA sẽ điều tra những trận đấu có biểu hiện kỳ lạ đến khi sáng tỏ vấn đề.

Cũng theo trang báo này, Chủ tịch CFA Chen Xuyuan sau khi trở về cùng đội tuyển Trung Quốc sau chuyến du đấu Tây Á tại vòng loại World Cup, hiện đang cách ly y tế ở trong nước phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, công việc điều tra tiêu cực vẫn không dừng lại, mà sẽ do hai Phó chủ tịch (PCT) CFA gồm Sun Wen và Gao Hong Bo phụ trách. 

Về phía tờ Sohu, tờ báo này thể hiện quan điểm cứng rắn của các PCT CFA, trong việc nói không với tiêu cực: "Sun Wen và Gao Hong Bo đã bắn những phát súng lệnh, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quyết phá vỡ mọi khó khăn để dẹp nạn dàn xếp tỷ số".  

"Trong đó bao gồm câu hỏi liệu các trận thua đội tuyển Việt Nam và Oman có thật chỉ là tai nạn?" - Sohu nhấn mạnh.

Trung Quốc điều tra lại nghi án tiêu cực trận đội nhà thua tuyển Việt Nam - 3
Theo www.sohu.com