1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Việt Nam khẳng định C.Ronaldo xứng đáng nhận thẻ đỏ

(Dân trí) - Phút 80 trận cầu “sinh tử” ở lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2018 trên sân Mordovia Arena (Saransk) khi Bồ Đào Nha gặp Iran, Cristiano Ronaldo đã có hành vi thúc khuỷu tay vào mặt của hậu vệ Morteza Pouraliganji. Dù vậy, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng.

Trọng tài chính Enrique Caceres sau một hồi tham khảo VAR (công nghệ video trợ giúp trọng tài) tưởng chừng như sẽ rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của CR7 vì lỗi hành vi ác ý đó thì “vị vua sân cỏ” người Paraguay chỉ cho đội trưởng Bồ Đào Nha một tấm thẻ vàng. Chính vì lẽ đó mà Ronaldo đã tránh nguy cơ bị treo giò ở trận đấu vòng knock-out.


C.Ronaldo đã có hành động chơi xấu với cầu thủ Iran

C.Ronaldo đã có hành động chơi xấu với cầu thủ Iran

Nhiều người cho rằng, trọng tài đã nương tay vì Ronaldo là ngôi sao của World Cup năm nay. Tuy nhiên, theo giới trọng tài Việt Nam, hành vi của Ronaldo rõ ràng là xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Một cựu quan chức Ban trọng tài VFF khẳng định đó là pha chơi xấu, và luật cũng quy định những pha đánh nguội trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ.

Nhiều trọng tài ở V-League cũng cho rằng đồng nghiệp người Paraguay đã nương tay khi chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo.

T.L