1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài rút 10 thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá ở Argentina

Thế Nam

(Dân trí) - Trận chung kết Champions Trophy giữa Boca Juniors và Racing Club đã biến thành màn đấu võ giữa các cầu thủ, khiến trọng tài phải rút tới 10 thẻ đỏ dành cho những "cái đầu nóng".

Các trận chung kết bóng đá ở Argentina luôn nổi tiếng với những màn ẩu đả giữa các cầu thủ trên sân. Trận chung kết Champions Trophy giữa Boca Juniors và Racing Club diễn ra vào sáng 7/11 đã biến thành màn ẩu đả kinh hoàng giữa các cầu thủ hai bên.

Tính chất căng thẳng của trận đấu diễn ra ngay từ những phút đầu trận. Đội chủ nhà Boca Junior có bàn mở tỷ số ở phút 19 do công của Noberto Briasco, nhưng chỉ 3 phút sau đội khách có bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm thành công của Matis Rojas.

Alcaraz ghi bàn thắng ở phút 118 và ăn mừng khiêu khích khiến xô xát xảy ra

Cả hai đội chơi quyết liệt sau đó nên không có bàn thắng nào được ghi, buộc trận đấu phải kéo vào hiệp phụ. Đáng chú ý, ở phút 90+5, mỗi đội bị đuổi một cầu thủ do ẩu đả sau tình huống tranh cãi. Đó là Sebastian Villa của Boca Juniors và Johan Carbonero của Racing Club.

Tới phút 100, Alan Varela của Boca Juniors bị truất quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ 2. Việc chơi thiếu người đã khiến đội chủ nhà bị thủng lưới ở phút 118 khi Carlos Alcaraz dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên xô xát bắt đầu xảy ra khi Alcaraz có màn ăn mừng đầy khiêu khích ngay trước khán đài của cổ động viên Boca Juniors. Các cầu thủ của đội chủ nhà lao đến gây hấn, kéo tai Alcaraz và ném bóng vào người cầu thủ này và đồng đội của Alcaraz cũng không vừa lao vào trả đũa đối thủ.

Trọng tài rút 10 thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá ở Argentina

Trọng tài chính Facundo Tello đã rút 5 thẻ đỏ cho các cầu thủ Boca Juniors sau vụ xô xát ở phút 119. Những người chịu án phạt là Luis Advincula, Carlos Zambrano, Diego Gonzalez, Frank Fabra và Dario Benedetto. Phía Racing Club cũng có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ là Carlos Alcaraz và Jonathan Galvan.

Theo truyền thông, đây là lần đầu tiên trọng tài Facundo Tello phải rút nhiều thẻ đỏ đến như vậy trong một trận đấu. Trong suốt 118 trận đấu chuyên nghiệp mà ông Tello cầm còi ở giải vô địch quốc gia Argentina, ông đã rút 612 thẻ vàng và 45 thẻ đỏ.

Sau trận đấu này, Tello sẽ bay sang Qatar cùng 6 trọng tài Nam Mỹ khác để làm nhiệm vụ ở World Cup 2022.