1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài nội mắc nhiều sai sót nhưng chưa thuê trọng tài ngoại điều hành V-League

(Dân trí) - Tất cả những sai sót của trọng tài sẽ được VFF, VPF cùng Ban trọng tài, BTC giải nhìn nhận một cách nghiêm túc, để rút ra những bài học cho lượt về V-League 2017. Đó là những nội dung chính trong cuộc họp định kỳ của công ty VPF chiều 18/4.

Sau khi vòng 13 V-League kết thúc, VPF, BTC giải và Ban trọng tài đã có cuộc họp định kỳ hàng tháng, diễn ra tại Hà Nội. Cuộc họp nhằm đánh giá lại toàn bộ công tác tổ chức, những điều đã làm được, chưa làm được và đặc biệt là trọng tâm về công tác trọng tài.

Từ đầu mùa giải, công tác trọng tài luôn trở thành điểm nhấn buồn ở mỗi vòng đấu. Dù mùa giải mới trôi qua được một nửa nhưng niềm tin của các đội bóng, người hâm mộ với đội ngũ vua áo đen V-League đã xuống rất thấp, thậm chí không còn tin tưởng với các trọng tài nội, yêu cầu cần có trọng tài nội thay thế.


Trọng tài nội mắc nhiều sai sót ở lượt đi V-League năm nay

Trọng tài nội mắc nhiều sai sót ở lượt đi V-League năm nay

Về vấn đề này, toàn bộ các thành viên tham dự cuộc họp chiều 18/4, trong đó có cả đại diện một số đội bóng, đều thừa nhận công tác trọng tài ở lượt đi V-League yếu kém. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm “kể tội” trọng tài, mà phải có giải pháp nhằm cải thiện chất lượng trọng tài, giúp cho các trọng tài vượt qua sức ép tâm lý để hoàn thành nhiệm vụ ở lượt về V-League.

Theo đánh giá của BTC giải, trọng tài hiện đang chịu áp lực khá lớn tại mỗi trận đấu khi còn nhiều trường hợp HLV, cầu thủ, khán giả và thậm chí lãnh đạo CLB có những hành vi phản ứng thái quá hay có những phát ngôn chỉ trích trên các phương tiện truyền thông.

BTC Giải và Ban Trọng tài sẽ tận dụng quãng nghỉ giữa giai đoạn để xây dựng kế hoạch, chương trình tập huấn cho các trọng tài, có biện pháp gỡ bỏ áp lực tâm lý, ngoài ra cần nâng cao chất lượng thể lực và chuyên môn cho các Trọng tài.

“Chúng tôi thừa nhận trọng tài có nhiều sai sót ở lượt đi. Công tác trọng tài chắc chắn sẽ được rút kinh nghiệm cho lượt về sắp tới”, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định.

Về giải pháp, nhiều ý kiến cho rằng V-League cần thuê trọng tài ngoại về điều hành, nhưng thẳng thắn nhìn nhận những tồn đọng trong công tác trọng tài, các thành viên BTC Giải đều thống nhất ý kiến đề nghị Ban Trọng tài tiếp tục mạnh dạn sử dụng các trọng tài trẻ, tạo điều kiện cho các trọng tài trẻ được nâng cao kinh nghiệm, chuyên môn, cần có định hướng phát triển trong việc đào tạo lực lượng trọng tài Việt Nam.

“Việc mời Trọng tài FIFA người nước ngoài sẽ chỉ được tính đến nếu cần thiết tại giai đoạn cuối mùa giải khi tính chất đua tranh quyết liệt tăng cao với phương thức sử dụng phù hợp theo từng trận đấu”, ông Mùi cho hay.

Đối với tình trạng phản ứng, phát ngôn tại các CLB, đây sẽ là vấn đề được đề cập tại Hội nghị Sơ kết giai đoạn I sắp tới (dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 6). Các CLB cần nghiêm túc chấp hành Quy chế, Điệu lệ Giải, tuân thủ các quy định của Trọng tài, tiếp tục có các biện pháp tăng cường giáo dục cầu thủ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thể hiện tinh thần thể cao cao thượng.

Anh Tuấn