1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm

“Trọng tài điều hành V-League kém sẽ bị loại bỏ!”

(Dân trí) - Trước mỗi mùa bóng, vấn đề trọng tài luôn là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Ngay trước giờ bóng lăn tại V-League 2013, chúng tôi đã trao đổi với trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm về vấn đề trên…

Đẩy mạnh ngăn ngừa tiêu cực

 

PV: Năm ngoái, chế độ của giới trọng tài vừa được nâng lên, nhưng năm nay đã giảm xuống, cụ thể thu nhập của giới trọng tài hiện nay như thế nào, thưa ông?

 

Ông Dương Vũ Lâm: Năm ngoái, chế độ cho trọng tài làm nhiệm vụ ở V-League là 8 triệu đồng/trận đối với trọng tài chính, 5 triệu đồng/trận cho mỗi trợ lý. Ở giải hạng Nhất, chế độ lần lượt là 5 triệu đồng/trận cho trọng tài chính và 3 triệu đồng/trận cho các trợ lý. Năm nay, ở V-League, mức thu nhập của trọng tài chính – trợ lý là 6 – 4 triệu đồng/trận/người, ở hạng Nhất là 4 – 3 triệu đồng/trận/người. Tôi nghĩ đây là chuyện mà người trong giới phải chấp nhận trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung.

 

Người ta lo rằng khi bị giảm thu nhập, các trọng tài lại “ăn vào các đội bóng” như từng xảy ra trong quá khứ?

 

Tiêu cực thì luôn có muôn hình vạn trạng. Ở đây, chúng tôi có phương án để ngăn ngừa chuyện đó. Ngày trước, chuyện di chuyển, ăn, ở của các trọng tài do BTC địa phương lo, tức là do các CLB lo. Bây giờ, chuyện này được BTC giải và VPF lo hết. Từ chuyện đặt vé máy bay, đến chuyện ăn, nghỉ cho trọng tài.
 
 
Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm

Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm

 

Các trọng tài và giám sát khi đến địa phương làm nhiệm vụ, chỉ cần báo tên khách sạn và các thông tin có liên quan là VPF có trách nhiệm thanh toán tiền, chứ không phải BTC địa phương thanh toán nữa. Làm vậy là để hạn chế chuyện các trọng tài tiếp xúc với các đội bóng, hạn chế việc đưa và nhận tiền khó kiểm soát. Dĩ nhiên, trên hết vẫn là cái tâm của người làm nghề, anh làm việc mà cái tâm không sáng thì khổng tồn tại nổi với nghề.

 

Năm ngoái vẫn có sự cố liên quan đến trọng tài, nên năm nay người ta kỳ vọng vào một sự siết chặt hơn nữa của ban Trọng tài, nhất là trong công tác chuyên môn?

 

Chắc chắn phải siết chặt hơn, nhất là năm nay khi số lượng trận đấu giảm, trong khi số trọng tài thì đông, nên càng cần phải siết về chất lượng. Mùa giải 2012, mỗi vòng đấu chúng ta có 14 trận tất cả (7 trận V-League, 7 trận hạng Nhất), mùa này, mỗi vòng chỉ còn 10 trận (6 trận V-League, 4 trận hạng Nhất), nên chính cạnh tranh, tính sàng lọc trọng tài điều hành mỗi trận đấu sẽ tăng lên. Các trọng tài không được phép lơ là, riêng anh nào điều hành kém thì tự khắc Ban trọng tài sẽ cho anh ấy nghỉ dài hạn, thậm chí loại bỏ nếu yếu kém kéo dài và có dấu hiệu tư tưởng.

 

Công tác phân công và điều hành trọng tài về cơ bản không đổi

 

Ban trọng tài vừa có sự bổ sung nhân sự và từ nay sẽ thông qua Ban TTK của VFF phê duyệt các quyết định, điều này có ảnh hưởng đến công tác phân công trọng tài, thưa ông?

 

Chúng tôi mới có thêm 2 ủy viên (2 người mới là ông Phạm Chu Thiện và ông Nguyễn Tấn Hiền – PV), họ đều có tay nghề và có kinh nghiệm nên việc bổ sung họ sẽ giúp công việc trôi chảy hơn.

 

Về chuyện phân công trọng tài, về cơ bản các nguyên tắc phân công sẽ không đổi so với năm ngoái. 6 ủy viên trong ban sau khi nhận được lịch phân công dự kiến sẽ cho ý kiến của mình, báo cáo với trưởng ban. Sau đó, trưởng ban sẽ duyệt, rồi chuyển đến phòng điều hành trọng tài và TTK VFF để duyệt lần nữa. Tôi xin nói thêm chỗ này, ở AFC và theo thông lệ quốc tế, người ta khuyến khích chuyện phân công trọng tài vừa chặt chẽ nhưng vừa đơn giản và nhanh chóng. Riêng ở ta thì nhiều người cứ thích chuyện này trở nên phức tạp, đôi khi vì những mục đích cá nhân.

 

Ông đánh giá thế nào về đợt tập huấn trọng tài vừa kết thúc ở Đà Nẵng?

 

Chúng tôi vừa loại đến 13 trọng tài và trợ lý trọng tài sau đợt tập huấn ấy, có nghĩa là đấy chẳng phải đợt kiểm tra qua loa. Trong số những người không đạt, có cả 2 trợ lý rất nổi tiếng là Trường Minh (bệnh tim) và Ngọc Hà (chấn thương đĩa đệm). Cũng có anh em nói thẳng với tôi là “cháu không theo nổi cấp FIFA nữa đâu chú ạ, vì tố chất không cho phép!”. Đấy, nếu làm nghiêm túc theo đúng chuẩn quốc tế thì tính sàng lọc sẽ cao, không có chuyện du di, hay qua loa cho xong việc được.

 

Còn về nhóm những trọng tài hàng đầu, chất lượng có đáp ứng được với yêu cầu của quốc tế?

 

Ngoài trọng tài Võ Minh Trí nằm trong nhóm những trọng tài giỏi nhất châu Á, thì AFC vừa chỉ định thêm một trọng tài FIFA triển vọng nữa là Đinh Văn Dũng. Có thể Đinh Văn Dũng sắp tới sẽ được điều khiển các trận thuộc AFC Champions League giống như anh Võ Minh Trí (điều mà ngay cả còi vàng Võ Quang Vinh cũng chưa được AFC cấp phép). Điều đó chứng tỏ chúng ta có những trọng tài đã vươn lêm tầm châu lục.

 

Xin cám ơn ông!

 

Trọng Vũ thực hiện