1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tràn đầy tự tin, HLV Solskjaer không ngại gặp lại Southampton

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd từng rất khó khăn mới ngược dòng thắng Southampton 3-2 ở lượt đi. Và HLV Solskjaer mong muốn rằng đội bóng miền Nam nước Anh vẫn giữ được sự mạnh mẽ như trước khi làm khách ở Old Trafford.

Vào rạng sáng mai (3h15, 3/2/2021), Man Utd sẽ thi đấu trên sân nhà Old Trafford để tiếp đón Southampton trong khuôn khổ vòng 22 Premier League. Trước trận đấu này, HLV Solskjaer đã có những chia sẻ về một số vấn đề của "Quỷ đỏ":

Một vòng quay chặt chẽ khác dành cho Man Utd từ tối thứ Bảy đến tối thứ Ba, đội của ông đang ở trạng thái nào? Ông sẽ phải làm mới mọi thứ?

Ngoài sự hao mòn và sự quay vòng nhanh chóng, tất cả mọi người nên sẵn sàng. Dù sao thì các cầu thủ cũng không bị thương. Đây chỉ là vấn đề về mức năng lượng và xem họ cảm thấy thế nào vào ngày mai. Cũng may, chúng tôi không có ca chấn thương mới.

Tràn đầy tự tin, HLV Solskjaer không ngại gặp lại Southampton  - 1

HLV Solskjaer đang đưa Man Utd cạnh tranh ngôi đầu bảng

Ông đã có cơ hội làm việc cùng các cầu thủ ở giữa các trận đấu, điều quan trọng với Man Utd bây giờ có phải là nhanh chóng trở lại với việc ghi bàn?

Chúng tôi không có nhiều thời gian làm việc trên sân tập. Các cầu thủ đã thi đấu vẫn trong quá trình phục hồi từ tối thứ Bảy, nhưng sau đó họ cũng phải chuẩn bị cho trận đấu tới, vì vậy nó phù hợp với họ. Các buổi tập diễn ra nhẹ nhàng, nhưng một số trong số họ đã ghi được một vài bàn thắng. Tất nhiên, chúng tôi muốn lấy lại phong độ đã có. Tôi nghĩ chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn, giờ chỉ cần cảm thấy thoải mái, hít thở sâu và đưa bóng vào giữa cầu môn.

Bí quyết để thi đấu tốt ở Premier League lúc này dường như là động lực. Ông nghĩ có bao nhiêu đội đang cạnh tranh cho danh hiệu vô địch vào lúc này? Có phải là bốn đội? Hay vì động lực và mùa giải kỳ lạ mà các câu lạc bộ khác vẫn có thể giành được danh hiệu vô địch?

Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào bản thân và chơi từng trận một, không nói về bất kỳ danh hiệu nào. Chỉ cần tập trung chơi tốt và tiếp tục cải thiện thành tích thi đấu, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Đối với chúng tôi, việc lấy lại động lực, có được màn trình diễn tốt và tiếp tục nơi chúng tôi đã ở là nhiệm vụ.

Liệu đội hình Man Utd có bất kỳ sự thay đổi nào không, hay vẫn vậy? Với Phil Jones, ông đã nói rằng anh ấy đã gặp chấn thương trong một thời gian. Anh ấy không có tên trong đội hình tham dự Premier League. Ông có kế hoạch gì cho anh ấy? Anh ấy sẽ được đưa vào đội hình?

Tôi có thể khẳng định sẽ không có bất kỳ ai gia nhập Man Utd  (kỳ chuyển nhượng mùa Đông). Đừng thức khuya mất công. Jones đã bình phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối và anh ấy đang nỗ lực để có thể trở lại. Vì vậy, cậu ấy sẽ được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu và hy vọng cậu ấy sẽ sớm lấy lại thể lực và có thể thi đấu.

Man Utd đã có một trận đấu khó khăn trước Southampton mùa này. Nhưng họ đang khó khăn với số lượng lớn cầu thủ gặp chấn thương. Ông đang mong đợi điều gì từ Southampton?

Tôi mong đợi một đội tương tự mà chúng tôi đã đối đầu. Đó là một đội hình mạnh mẽ. Tôi biết họ gặp rất nhiều ca chấn thương, điều đó dự báo xảy ra trong suốt mùa giải với phong cách bóng đá mà họ theo đuổi: cường độ cao, trực tiếp, tràn đầy năng lượng. Họ vừa trải qua giai đoạn với vô số chấn thương. Khi bạn đến thời điểm đó, với việc các cầu thủ trở lại, có một chấn thương trong đội và buộc phải trở lại thi đấu quá sớm. 

Tôi đã may mắn về mặt này. Tôi có một đội hình mạnh mẽ và khỏe mạnh. Tôi không phải mạo hiểm với các cầu thủ và tôi đã xoay vòng khi có rủi ro. Đã có một vài lần tôi phải loại bỏ các cầu thủ. Chúng tôi đã may mắn về mặt này, chúng tôi không gặp chấn thương. Hy vọng rằng họ có thể có được thể lực của mình vì mùa giải này sẽ không ngừng. 

Tràn đầy tự tin, HLV Solskjaer không ngại gặp lại Southampton  - 2

Cavani tỏa sáng giúp Man Utd ngược dòng thắng 3-2 trên sân Southampton ở lượt đi

Theo tiêu chuẩn cao của riêng ông, hai trận đấu vừa qua là những kết quả đáng thất vọng. Ông muốn thấy điều gì trong trận đấu với Southampton mà có lẽ Man Utd đã thiếu trong hai trận đấu vừa qua?

Tất nhiên, chúng tôi muốn tiếp tục cố gắng thống trị các trận đấu. Chúng tôi cảm thấy mình đã thống trị chúng, nhưng tất nhiên chúng tôi cần một chút độ sắc nét và vụt sáng trong khoảng 1/3 cuối sân. Các cầu thủ phải nắm lấy cơ hội.

Tôi không thực sự thích muốn nói lại những điều này, nhưng động lực đã thay đổi trong trận chúng tôi gặp Sheffield United. Tôi đã nhận được báo cáo về hai bàn thắng của đối thủ, cả hai bàn thắng đều do quyết định sai của trọng tài. Bàn thắng của họ lẽ ra không được công nhận, của chúng tôi thi đúng. 

Đó là một động lực thay đổi lớn đối với chúng tôi. Có nhiều khả năng khi bạn dẫn trên 1-0 hơn là dưới 1-0, bạn có thể giành chiến thắng trong trận đấu đó. Đó là giới hạn tốt. Đó là cách mùa này: giới hạn tốt. Bạn đập vào cột, bóng sẽ đi vào hoặc đi ra. Đó là diễn biến của tất cả các mùa giải. Đôi khi bạn được may mắn, đôi khi bạn không. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tập trung vào trận đấu này, làm công việc của mình và tôi chắc chắn rằng kết quả và màn trình diễn sẽ đến.

Tràn đầy tự tin, HLV Solskjaer không ngại gặp lại Southampton  - 3

Các cầu thủ Man Utd tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Southampton

Ông vừa sử dụng từ không ngừng - các trận đấu không ngừng. Sẽ không có kỳ nghỉ đông ở Marbella, nơi đã phục vụ đội bóng của ông rất tốt vào năm ngoái. Làm thế nào để ông giữ cho cầu thủ của mình tập trung và thoải mái? Mặt sinh lý của mọi thứ lúc này quan trọng như thế nào?

Mặt tinh thần là yếu tố sống còn trong bóng đá. Đối với tôi, nó là tất cả và kết thúc tất cả. Những cầu thủ vui vẻ, những cầu thủ tự tin thì họ sẽ chơi tốt hơn, tất nhiên là như vậy. Cuộc sống vốn là như vậy, thế giới cũng thế. Chúng tôi biết rằng chúng tôi rất vinh dự khi có thể đến gặp nhau mỗi ngày trong quá trình tập luyện và thi đấu. Chúng tôi may mắn về mặt đó. Tâm trạng trong đội rất tốt, họ đã gắn bó với nhau rất tốt trong quá trình luyện tập và đây là một nhóm chặt chẽ. Chúng tôi có 22/23 cầu thủ sẽ luân phiên. Tất nhiên, mọi người đều muốn ra sân. Chúng tôi càng chơi tốt và phô diễn bản thân, mọi người sẽ càng vui. Chúng tôi sẽ quản lý mà không cần điều đó. Tôi chắc chắn một ngày nào đó, mặt trời sẽ ló dạng ở Manchester.

Amad Diallo thực sự đã thể hiện những phẩm chất của mình cho đội U23 và ông đã từng nói về việc anh ấy có thể có cơ hội góp mặt trong đội hình chính trong thời gian không xa. Ông ấn tượng với anh ấy như thế nào và anh ấy hiện đang ở vị trí thứ mấy trong đội của ông?

Chúng tôi sẽ cho anh ấy thời gian để thực sự hòa nhập và tiếp tục thể hiện các kỹ năng của mình, cải thiện và có thời gian để thích nghi với nước Anh và cách chơi bóng của chúng tôi. Nếu chúng ta nhìn vào trận đấu đó, tôi sẽ chọn Joe Hugill. Anh ấy đã ghi bốn bàn, đáng lẽ anh ấy phải thực hiện quả phạt đền và nhận năm, thay vì nhường cho Amad để cầu thủ này nhận hai bàn. Amad đã tập luyện rất tốt, kỹ năng sử dụng chân tốt, anh ấy sẽ mở cửa hàng phòng ngự đối thủ. Tôi không nghĩ sẽ quá lâu cho đến khi anh ấy góp mặt trong đội hình một của Man Utd.

Tràn đầy tự tin, HLV Solskjaer không ngại gặp lại Southampton  - 4