1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Tôn trọng nhưng không sợ Liverpool"

<P>(Dân trí) - Đó là phát biểu tự tin của tân "thuyền trưởng" CLB Marseille, Eric Gerets, trước chuyến làm khách được dự đoán sẽ rất khó khăn tại Anfield, gặp chủ nhà Liverpool.</P>

Chuyến làm khách xứ Sương mù đêm nay (3/10) là lần đầu tiên HLV 53 tuổi từng đeo băng thủ quân ĐT Bỉ trong quá khứ này "ra trận" cùng Marsseille, sau khi được BLĐ đội bóng Pháp chọn thay thế HLV Albert Emon từ tuần trước.

Dù gặp phải đối thủ lớn ngay trong ngày ra mắt nhưng Eric Gerets vẫn tỏ ra rất tự tin với phát biểu: "Liverpool là một trong những đội bóng tốt nhất châu Âu. Họ xứng đáng được tôn trọng nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng tôi lo sợ trước trận đấu".

Được biết, khi còn dẫn dắt CLB Galatasaray hồi năm ngoái, đội bóng của Gerets từng ghi hai bàn vào lưới Liverpool khi hai đội rơi vào cùng một bảng đấu tại Champions League, trước khi kết thúc vào bảng ở vị trí thứ 3.

Chính vì thế, ông tin rằng mình hiểu khá rõ về đối thủ và sẽ có cách khắc chế những điểm mạnh của các học trò Benitez.

"Tôn trọng nhưng không sợ Liverpool" - 1

Cisse (trái) sẽ ghi bàn vào lưới đội bóng cũ?

Không những thế, thuận lợi của HLV người Bỉ là trong đội hình hiện tại của Marseille còn có 2 cầu thủ từng khoác áo Quỷ đỏ vùng Merseyside ở mùa giải trước, Boudewijn ZendenDjibril Cisse - những người mà ông tin rằng sẽ đem đến những lời khuyên hữu ích cho đội khách trong trận đấu đêm nay.

Khi được hỏi về đội bóng mới, Gerets khẳng định: "Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng trong đội hình và không đồng ý khi ai đó nói rằng mọi thứ đã kết thúc với Marseille".

Sở dĩ tân HLV Marseille có phát biểu này vì những gì người tiền nhiệm Albert Emon để lại cho ông chỉ vỏn vẹn là vị trí thứ 5 từ ... dưới lên tại Ligue I, sau chuỗi phong độ tệ hại - chỉ thắng duy nhất 1 trận sau 9 vòng đấu, kể từ đầu mùa bóng.

Bất lợi cho Gerets là đêm nay, ông không có sự phục vụ của tiền vệ dẫn dắt lối chơi Samir Nasri. Trong khi đó, sự vắng mặt của Jermaine Pennant bên phía Liverpool (do chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Porto) mở ra cơ hội để Ryan Babel và Yossi Benayoun cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát.

Phan Anh