1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tờ Indosport: "Đội tuyển Việt Nam toát mồ hôi hột vì Indonesia"

H.Long

(Dân trí) - Tờ Indosport (Indonesia) cho rằng mặc dù đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng vẫn có lý do nhất định phải e ngại Indonesia.

Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, báo giới Indonesia đang nhắc khá nhiều tới màn đọ sức này. Mặc dù thừa nhận yếu hơn đội bóng của HLV Park Hang Seo nhưng đội bóng xứ Vạn đảo vẫn tự tin có thể tạo nên bất ngờ.

Tờ Indosport: Đội tuyển Việt Nam toát mồ hôi hột vì Indonesia - 1

Tờ Indosport cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ phải toát mồ hôi hột khi đối đầu với đồng hương Shin Tae Yong.

Trong bài viết hôm nay, tờ Indosport cho rằng đội tuyển Việt Nam có lý do nhất định phải e ngại đội tuyển Indonesia.

Tờ báo này viết: "Không phủ nhận sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam. Họ đang là nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Minh chứng rõ nét nhất cho sự thăng tiến ấy là việc U22 Việt Nam đã lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games sau 62 năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. Đội bóng này đã có được 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trong khi đó, 5 thất bại dưới thời HLV Simon McMenemy đã chôn vùi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Indonesia. Bởi lẽ đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định đưa HLV Shin Tae Yong về làm HLV trường.

Mặc dù chưa có cơ hội đối đầu với HLV Shin Tae Yong nhưng đội tuyển Việt Nam đã có phần e ngại. Bởi lẽ, trong quá khứ, tài năng của HLV người Hàn Quốc đã được chứng minh.

Tờ Indosport: Đội tuyển Việt Nam toát mồ hôi hột vì Indonesia - 2

Đội tuyển Indonesia không còn gì để mất trong 3 trận đấu cuối.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang Seo phải nhắc các cầu thủ cần phải tôn trọng đội tuyển Indonesia. Bởi lẽ, đây là đội bóng không có gì để mất. Thậm chí, HLV Park Hang Seo còn đánh giá cuộc đối đầu với Indonesia quan trọng hơn cả khi gặp Malaysia lẫn UAE.

HLV Shin Tae Yong từng tạo ra kỳ tích ở World Cup 2018 (khi giúp Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức). Trong 28 gương mặt được ông triệu tập, chỉ có 7 cựu binh, còn lại là những cầu thủ trẻ. Sự nhiệt huyết của ông ấy có thể giúp đội tuyển Indonesia thay đổi bộ mặt.

Bên cạnh đó, trong đợt tập trung này, đội tuyển Indonesia còn triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Elkan Baggott (Anh), Asnawi Mangkualam (Hàn Quốc), Syahrian Abimanyu (Australia), Egypt Maulana Vikri (Croatia) và Witan Sulaeman (Serbia).

Dù chắc chắn bị loại nhưng đội tuyển Indonesia vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu còn lại. Sự quyết tâm của đội tuyển xứ Vạn đảo có thể khiến cho HLV Park Hang Seo toát mồ hôi hột".

Đội tuyển Indonesia đã sang UAE từ ngày 17/5. Họ sẽ có hai trận giao hữu với Afghanistan (25/5) và Oman (29/5) ở đây. Theo lịch, đội tuyển Indonesia sẽ gặp Thái Lan vào ngày 3/6, Việt Nam (7/6) và UAE (11/6).

Tờ Indosport: Đội tuyển Việt Nam toát mồ hôi hột vì Indonesia - 3