1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh đua danh hiệu hay nhất châu Á tuần qua cùng Son Heung Min

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ở cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ hay nhất hai lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trong tuần qua, Tiến Linh hiện còn tạm thời dẫn trước Son Heung Min (Hàn Quốc).

Cụ thể, tính đến trưa nay (14/10), Tiến Linh nhận được 35,71% số phiếu bầu, cao nhất trong nhóm 10 cầu thủ được bình chọn.

Người xếp thứ hai trong danh sách này là siêu sao người Hàn Quốc Son Heung Min, đang thi đấu cho CLB danh tiếng Tottenham Hotspur ở giải Ngoại Hạng Anh. Cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc hiện có 28,57% tỷ lệ phiếu bầu.

Tiến Linh đua danh hiệu hay nhất châu Á tuần qua cùng Son Heung Min - 1

Tiến Linh đang tạm dẫn đầu danh sách cầu thủ hay nhất châu Á trong tuần qua, ở hai lượt trận mới nhất thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Người xếp thứ 3 là tiền đạo người Iran Sardar Azmoun, một cầu thủ cũng đang thi đấu tại châu Âu cho CLB Zenit Saint Petersburg của Nga. Chân sút người Iran hiện có 21,43% số phiếu.

Điều đáng chú ý hơn nữa nằm ở chỗ Tiến Linh là cầu thủ duy nhất thuộc đội bóng toàn thua từ đầu vòng loại thứ ba đến giờ là đội tuyển Việt Nam, được xếp vào nhóm những ngôi sao sáng nhất châu Á tại vòng loại World Cup, đua tài với các tài năng hàng đầu châu lục.

Ngoài Nguyễn Tiến Linh, Son Heung Min và Sardar Azmoun, danh sách những cầu thủ chơi hay nhất hai lượt trận thứ ba và thứ tư vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trong tuần qua, còn có Mohammad Kdouh (Lebanon), Salaah Al Yahyeai (Oman), Ajdin Hrustic (Australia), Ao Tanaka (Nhật Bản), Firas Al Buraikin (Saudi Arabia), Omar Khribin (Syria) và Wu Lei (Trung Quốc).

Tiến Linh đua danh hiệu hay nhất châu Á tuần qua cùng Son Heung Min - 2

Tỷ lệ phiếu bầu dành cho Tiến Linh đang tạm cao hơn Son Heung Min (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu bầu chọn dành cho các cầu thủ còn lại, ngoài Tiến Linh, Son Heung Min và Sardar Azmoun không đáng kể, ngay cả đối với cầu thủ Nhật Bản Ao Tanaka hay ngôi sao của đất nước tỷ dân Trung Quốc là Wu Lei. 

Riêng về Nguyễn Tiến Linh, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Anh ấy đá hai trận (gặp Trung Quốc và Oman), chơi tổng cộng 171 phút, ghi hai bàn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 79%". 

"Cùng với Son Heung Min, Al Buraikin (Saudi Arabia) và Khribin (Syria), Tiến Linh ghi bàn trong cả hai trận đấu vòng loại World Cup tuần qua, tạo ra sự tích cực lớn cho đội tuyển Việt Nam, dù đội bóng của Tiến Linh không thể vượt qua tuyển Trung Quốc và Oman" - website của AFC chia sẻ tiếp.

Tiến Linh đua danh hiệu hay nhất châu Á tuần qua cùng Son Heung Min - 3

Son Heung Min sẽ là đối thủ lớn nhất cạnh tranh với Tiến Linh từ nay cho đến khi cuộc bầu chọn khép lại vào chiều 16/10.

Những thông số kỹ thuật của Tiến Linh trong hai trận vừa rồi thậm chí xấp xỉ Son Heung Min, dù đội tuyển Việt Nam yếu hơn nhiều so với đội Hàn Quốc, thời lượng tấn công sang phần sân đối phương ít hơn so với Hàn Quốc.

Ở hai loạt trận vừa rồi, Son Heung Min chơi tổng cộng 180 phút, ghi hai bàn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 83%.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá châu Á còn xếp Tiến Linh vào nhóm những tài năng triển vọng nhất bóng đá châu Á hiện nay. Họ giới thiệu về tiền đạo tuyển Việt Nam: "Mới chỉ 23 tuổi nhưng tiền đạo đang khoác áo CLB B.Bình Dương cho thấy khả năng đánh hơi cơ hội rất lão luyện".

"Ở tiền đạo này còn có phong thái đĩnh đạc, để tìm kiếm cơ hội cho mình ở các trận đấu tại Doha (gặp tuyển Trung Quốc ngày 8/10) và Muscat (gặp Oman ngày 12/10). Tiến Linh đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á" - website của AFC nhấn mạnh.

Tiến Linh đua danh hiệu hay nhất châu Á tuần qua cùng Son Heung Min - 4