1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư chuyện HLV Park Hang Seo mời Anh Đức trở lại đội tuyển

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo được cho là đang thuyết phục tiền đạo Anh Đức trở lại đội tuyển Việt Nam. Hai người đã nói chuyện rất thân mật khi cùng ngồi trên khán đài trận Bình Dương tiếp Hà Nội ở V-League.

Sau khi HLV Park Hang Seo cùng Anh Đức trò chuyện với nhau trên khán đài ở vòng 6 V-League 2020, đã xuất hiện một số thông tin cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc đang thuyết phục để cầu thủ người Bình Dương trở lại ĐTQG. Thậm chí một cựu tuyển thủ Việt Nam xin được giấu tên, đã khẳng định chuyện này là thật 100%.

Thực tế, việc ông thầy người Hàn Quốc cùng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa ngồi thân mật với Anh Đức để dự khán trận đấu giữa Bình Dương và CLB Hà Nội ở sân Gò Đậu dường như không đơn thuần vô tình, hay chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa thầy trò.

Thực hư chuyện HLV Park Hang Seo mời Anh Đức trở lại đội tuyển - 1

HLV Park Hang Seo luôn dành sự tín nhiệm cho tiền đạo Anh Đức

Nếu thông tin này là sự thật, chắc chắn khiến nhiều người bất ngờ. Nên nhớ Anh Đức đã có tuổi, không còn thi đấu và cũng từng nhiều lần xin giã giã từ đội tuyển. Trước đó, thầy Park cũng từng thuyết phục tiền đạo CLB Bình Dương trở lại đội tuyển Việt Nam, sau khi anh nhiều lần từ chối.

Đó là đợt tập trung đội tuyển chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Sau khi đồng ý trở lại đội tuyển, Anh Đức đá chính trận gặp Thái Lan. không phụ lòng ông thầy, trận đó Anh Đức chơi tốt và ghi được bàn thắng quý giá ở phút 90+4, giúp đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ngay trên sân khách để sau đó giành ngôi Á quân.

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam với tuyên bố giã từ đội tuyển, Anh Đức cũng kết thúc hợp đồng với CLB Bình Dương. Hiện tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa cập bến đội nào dù mùa giải 2020 đã khởi tranh từ đầu năm.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu mời Anh Đức lên tuyển, thầy Park sẽ gọi một cầu thủ không được tập luyện, thi đấu thường xuyên, vì thế nhiều khả năng sẽ xảy ra nhiều tranh cãi.

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo vốn rất "độc lạ" trong các quyết định dùng người. Nếu ông muốn gọi lại Anh Đức hẳn sẽ có lý do riêng. Nếu trở lại tuyển quốc gia, ít nhất giá trị về tinh thần, về kinh nghiệm của Anh Đức vẫn rất lớn.

Ở một lý do khác, hiện tại dù V-League đang có một số tiền đạo có phong độ tốt như Công Phượng, Tiến Linh… Tuy nhiên, việc bắn tiếng muốn gọi lại Anh Đức sẽ tạo áp lực nhất định cho các cầu thủ trên, buộc họ phải thể hiện mình. Đội tuyển Việt Nam luôn cần có sự cạnh tranh, và cơ hội luôn đến với những ai đáp ứng các yêu cầu của thầy Park.

Về chuyện phong độ, nhiều khả năng tiền đạo Anh Đức sẽ đầu quân cho một đội bóng nào đó từ giai đoạn 2 V-League. Với một cầu thủ nhiều kinh nghiệm, thì chỉ cần 1-2 tháng, Anh Đức hoàn toàn có thể đáp ứng về chuyên môn trên tuyển.

Hoàng Quốc

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022