1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam tranh vé dự World Cup với Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - Dù dẫn trước sớm, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết Asian Cup 2022. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào lượt đá play-off để tranh vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu đầy hứng khởi và dẫn bàn ở phút 11 nhờ công Tuyết Dung. Tuy nhiên sau sai sót đáng tiếc trong phòng ngự, các cô gái Việt Nam đã để Wang Shuang gỡ hòa.

Sang hiệp 2, nữ Trung Quốc ghi liền hai bàn thắng nhờ công Wang Shanshan và Tang Jiali. Đến cuối trận, đoàn quân HLV Mai Đức Chung được hưởng phạt đền nhưng Bích Thùy đá không thành công và chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc.

Với chiến thắng này, tuyển nữ Trung Quốc giành vé vào bán kết Asian Cup 2022 với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines cùng tấm vé dự World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá play-off tranh vé dự World Cup 2023 với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt, đội đứng đầu giành vé dự World Cup, hai đội xếp sau tiếp tục đá play-off liên lục địa.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với tuyển nữ Trung Quốc vào lúc 19h00 tối nay (30/1) trong khuôn khổ tứ kết Asian Cup nữ 2022. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có vé dự World Cup 2023.

Trước trận đấu, một tin rất vui khi HLV Mai Đức Chung có đầy đủ lực lượng. Đây là lần đầu tiên đội có 23 cầu thủ trong danh sách đăng ký với ban tổ chức.

Tính đến tối ngày 29/1, tất cả thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt đông đủ tại Mumbai (Ấn Độ). Cầu thủ và quan chức cuối cùng cũng có kết quả âm tính, sẵn sàng cho trận đấu gặp tuyển nữ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam cũng đã chuyển đến khách sạn Sheraton, ở cùng 2 đội tuyển Nhật Bản và Trung Quốc. Công tác phòng tránh Covid-19 trong quy trình "bong bóng khép kín" được khách sạn thực hiện rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo cho tất cả các đội tuyển được an toàn.

Tuyển nữ Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc trong 9 lần gặp nhau trước đây, dù vậy HLV Mai Đức Chung rất quyết tâm ở lần chạm trán tối nay, ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao. Càng gặp đối thủ khó hơn, các cầu thủ Việt Nam càng cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu bước đầu khi lọt vào tứ kết, nhưng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế biết mình biết ta và có đối sách cụ thể. Toàn đội đá thật chặt chẽ để có lợi thế tốt nhất, phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam.

Các cầu thủ xa nhà, phải đón Tết cổ truyền tại đây và sẵn sàng hi sinh để thi đấu. Điều chúng tôi mong muốn là vào đến World Cup và sẽ thi đấu hết sức mình".

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc:

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Khổng Thị Hằng

Hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My

Tiền vệ: Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thùy

Tiền đạo: Huỳnh Như, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Tuyết Ngân