1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Schooling, Michael Phelps tuyên bố giã từ Olympic

(Dân trí) - Sau thất bại trước kình ngư người Singapore, Joseph Schooling, VĐV Michael Phelps đã tuyên bố sẽ không tham dự Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo…

Sáng nay (theo giờ Việt Nam), Michael Phelps đã bất ngờ thất bại trước VĐV người Joseph Schooling ở nội dung 100 mét bơi bướm. Ngay sau thất bại này, siêu kình ngư người Mỹ đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở Olympic.

Michael Phelps sẽ không tham gia Olympic 2020
Michael Phelps sẽ không tham gia Olympic 2020

Chia sẻ trước báo giới, Michael Phelps cho biết: “Tôi thực sự không biết Ryan Lochte đã nói gì về mình (Ryan Lochte khẳng định Phelps sẽ tiếp tục thi đấu ở Olympic 2020). Tuy nhiên, tôi có thể tuyên bố rằng mình sẽ không thi đấu ở giải đấu 4 năm tới”.

Thực tế, trước kỳ Olympic 2016, Michael Phelps đã bóng gió về việc sẽ không tham dự giải đấu vào 4 năm sau. Bởi lẽ, năm nay đã anh bước sang tuổi 31 và khó lòng có thể đạt thể lực cũng như phong độ tốt nhất vào năm 2020.

Dù thế nào, Michael Phelps vẫn là VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic (cổ đại lẫn hiện đại). Siêu kình ngư người Mỹ đã giành tới 22 huy chương vàng (26 huy chương các loại) tại các kỳ Olympic. Chắc chắn, nhiều năm sau cũng khó có VĐV nào xô đổ nổi kỷ lục này.

Riêng ở kỳ Olympic 2016, Michael Phelps đã giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và là một trong những VĐV có thành tích tốt nhất.

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016