1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua Nhật Bản, cầu lông Việt Nam bị loại khỏi giải đồng đội châu Á

(Dân trí) - Sau trận thua đậm Thái Lan 0-5 trong ngày ra quân 14/2, đội tuyển cầu lông Việt Nam thua tiếp trận thứ 2 tại giải đồng đội nam, nữ châu Á 2017, cũng với tỷ số 0-5, trước Nhật Bản. Thất bại này khiến cho đội chủ nhà sớm rời cuộc chơi.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan trong trận đấu ở ngày khai mạc, rất nhiều người đã dự đoán rằng chúng ta sẽ hết sức khó khăn, bởi đối thủ thứ 2 của chúng ta tại giải là Nhật Bản – một trong những cường quốc cầu lông hàng đầu châu Á và thế giới.

Trước đối thủ quá mạnh, xem như xác định khó tạo nên bất ngờ, đội tuyển cầu lông Việt Nam chủ yếu sử dụng các tay vợt trẻ, nhằm giúp họ có thêm kinh nghiệm ở các giải quốc tế, đồng thời cũng là để cho nhóm trụ cột dưỡng sức cho trận quyết đấu với Philippines, tránh việc để thua trắng tại vòng bảng.

Ở trận đi tiên đánh đôi nam, Tuấn Đức/Hồng Nam của đội Việt Nam bị hạ chóng vánh bằng tỷ số 2-0 (21/8, 21/10), bởi đôi Endo/Watanabe (Nhật Bản).

Tiếp sau đó, 2 tay vợt thay thế Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh ở các nội dung đơn nữ và đơn nam là Thuỳ Linh và Cao Cường cũng không thể tạo bất ngờ trước các VĐV đến từ xứ sở mặt trời mọc. Thuỳ Linh thua Sayaka Sato 0-2 (16/21, 13/21), còn Cao Cường thua Kazumasa Sakai 0-2 (11/21, 3/21).

Ở nội dung đôi nữ, Vũ Thị Trang/Vũ Thị Sen thua cực nhanh Tanaka/Yonemoto chỉ sau 17 phút thi đấu, với tỷ số 0-2 (5/21, 3/21). Còn ở trận đánh đôi nam nữ, Tuấn Đức/Thu Huyền thua đôi hạng 11 thế giới Kazuno/Kurihara 0-2 (11/21, 18/21).

Chung cuộc, đội tuyển cầu lông Việt Nam thua 0-5 trước Nhật Bản, chính thức bị loại sớm ngay trên sân nhà TPHCM. Ngày 16/2, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng, với Philippines – đội bóng cũng đã bị loại sau 2 lượt trận giống đội tuyển Việt Nam.

Kim Điền

Thua Nhật Bản, cầu lông Việt Nam bị loại khỏi giải đồng đội châu Á - 1