1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Leicester City, Liverpool còn gặp hạn vì chấn thương của Milner

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ James Milner của Liverpool đã gặp chấn thương phải rời sân sớm ở phút 15, khiến "Lữ đoàn đỏ" nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân của Leicester City ở vòng 24 Premier League.

Làm khách trên sân của Leicester City, thầy trò HLV Jurgen Klopp gặp khó khăn ngay từ đầu khi tiền vệ James Milner gặp chấn thương sớm ở phút 15 và phải nhường chỗ cho Thiago Alcantara. Liverpool đã buộc phải kéo đội trưởng Jordan Henderson về đá vị trí trung vệ để đá cặp với tân binh Ozan Kabak.

Thua Leicester City, Liverpool còn gặp hạn vì chấn thương của Milner - 1

Tiền vệ James Milner gặp chấn thương ở phút 15

Thua Leicester City, Liverpool còn gặp hạn vì chấn thương của Milner - 2

Milner buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Thiago Alcantara

Hiệp một trận đấu diễn ra cân bằng và không bên nào có được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Liverpool bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 67 do công của tiền đạo Mohamed Salah sau đường chuyền dọn cỗ của Firmino.

Bàn thua không làm Leicester City sụp đổ. "Bầy cáo" chỉ mất 11 phút để đưa trận đấu về thế cân bằng. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Maddison dứt điểm đưa bóng thẳng vào khung thành Liverpool. Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Amartey việt vị, tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, "vua áo đen" rút lại quyết định. 

Khoảnh khắc này cũng khởi đầu cho những giây phút "ác mộng" với Liverpool. Phút 81, thủ thành Alisson và hậu vệ Ozan Kabak mắc sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện để Vardy dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa, Liverpool lại nhận "gáo nước lạnh" thứ 3 từ Harvey Barnes ở phút 85. 3-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đại chiến trên sân King Power.

Thua Leicester City, Liverpool còn gặp hạn vì chấn thương của Milner - 3

HLV Jurgen Klopp đau đầu với danh sách chấn thương dài đằng đẵng trong đội hình của mình

Để thua Leicester City, HLV Jurgen Klopp còn gặp cơn đau đầu khi danh sách chấn thương ngày càng dài đằng đẵng. Ngoài chấn thương mới nhất của James Milner, danh sách chấn thương còn có Fabinho, Ben Davies, Divock Origi, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Diogo Jota, Caoimhin Kelleher và Naby Keita. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến đội hình Liverpool liên tiếp gặp những thất bại gần đây.

Sau thất bại này, Liverpool đang tạm thời xếp thứ 4 trên BXH nhưng họ nhiều khá năng sẽ rớt khỏi top 4 khi cả Chelsea và West Ham đều bám sát phía sau với ít hơn 1 điểm nhưng chưa ra quân ở vòng 24. Trong khi đó Leicester City tạm thời vượt qua Man Utd để vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 46 điểm.