1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua đội mới lên hạng, Barcelona khởi đầu tệ chưa từng thấy

H.Long

(Dân trí) - Barcelona của HLV Ronald Koeman tiếp tục tụt dốc sau thất bại trước đội bóng mới lên hạng, Cadiz vào đêm qua.

Barcelona tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua với tỷ số 1-2 trước đội bóng mới lên hạng, Cadiz vào đêm qua. Thêm một lần, hàng thủ của Los Blaugrana gây họa khi mắc sai lầm trong cả hai bàn thắng của Alvaro Gimenez và Alvaro Negredo.

Thua đội mới lên hạng, Barcelona khởi đầu tệ chưa từng thấy - 1

Messi và các đồng đội gây thất vọng khi để thua đội bóng mới lên hạng Cadiz

Với thất bại trước Cadiz, Barcelona vẫn chôn chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Atletico Madrid tới 12 điểm. Đây là khoảng cách quá lớn khi mùa giải mới chỉ đi qua chưa đầy 1/3 chặng đường.

Trong 10 trận đấu đã qua, Barcelona đã thua tới 4 trận. Con số này gần bằng với tổng số trận thua của CLB trong cả mùa giải trước (6 trận). Thậm chí, đó còn là mùa giải được xem là thảm họa với Barcelona, dẫn tới việc HLV Setien bị sa thải.

Theo thống kê, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1987/88, Barcelona mới thi đấu tệ như vậy sau 10 trận đầu tiên ở La Liga. Ở mùa giải cách đây 33 năm, đội bóng xứ Catalan chỉ giành được 13 điểm/10 trận. Họ chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

Điều đáng nói, không chỉ hàng thủ mà hàng công Barcelona cũng thi đấu quá tệ. Trong trận đấu với Cadiz, Los Blaugrana kiểm soát tới 82% thời lượng trận đấu, tung ra 23 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 bàn thắng (tới từ pha phản lưới nhà của cầu thủ Cadiz).

Thua đội mới lên hạng, Barcelona khởi đầu tệ chưa từng thấy - 2

Sau 33 năm, Barcelona mới khởi đầu tệ đến vậy ở La Liga

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ronald Koeman đã không giấu được vẻ thất vọng. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đáng ra không nên để thủng lưới 2 bàn theo cách như vậy. Thật khó giải thích cho những gì đã xảy ra.

Trong hiệp 1, Barcelona đã thi đấu không tốt và mất bóng nhiều. Chúng tôi đã cải thiện một chút trong hiệp 2 nhưng không thể thay đổi cục diện. Đây là lùi lớn của Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Thất thật vọng. Atletico Madrid đang ngày càng bỏ xa chúng tôi".

Ngược lại với Barcelona, Cadiz đã xác lập nhiều cột mốc đáng nể. Họ trở thành đội bóng đầu tiên có thể hạ gục cả Barcelona lẫn Real Madrid ngay sau khi mới thăng hạng, kể từ sau Real Betis ở mùa giải 2002/03.

Nếu tính xa hơn, Cadiz lại trở thành đội bóng mới thăng hạng đầu tiên sau 46 năm hạ gục cả hai "gã khổng lồ" Tây Ban Nha chỉ trong lượt đi. Trước đó, Elche đã làm được điều này vào mùa giải 1973/74.

Chiến thắng quý giá này đã giúp Cadiz leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 18 điểm, chỉ kém top 4 đúng 2 điểm.