1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm một lệnh trừng phạt với tỷ phú Abramovich

H. Long

(Dân trí) - Ban tổ chức Premier League đã quyết định truất quyền giám đốc của CLB Chelsea của tỷ phú Abramovich. Đây là đòn trừng phạt tiếp theo hướng tới nhà tài phiệt người Nga.

Mới đây, tỷ phú Abramovich đã bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản, trong đó có CLB Chelsea. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình bán lại CLB thành London của nhà tài phiệt người Nga.

Thêm một lệnh trừng phạt với tỷ phú Abramovich - 1

Ban tổ chức Premier League truất quyền giám đốc CLB Chelsea của tỷ phú Abramovich.

Thế nhưng, tới hôm nay, ông chủ của Chelsea tiếp tục nhận thêm lệnh trừng phạt mới. Theo đó, Ban tổ chức Premier League thông báo truất quyền giám đốc của CLB Chelsea của tỷ phú 55 tuổi này.

Thông báo của Ban tổ chức Premier League có đoạn: "Sau khi Chính phủ Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt, Ban lãnh đạo Premier League đã truất quyền của Roman Abramovich với tư cách là Giám đốc của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea.

Quyết định trên không ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của CLB, theo quy định trong các điều khoản của giấy phép đặc biệt do Chính phủ cấp, hết hạn vào ngày 31 tháng 5 năm 2022".

Vào hôm qua, ngân hàng Barclays đã khóa tài khoản tín dụng của Chelsea vì lo ngại đội bóng này sẽ có những giao dịch trái pháp luật.

Chelsea đang gặp khó khăn mặc dù nhận được giấy phép đặc biệt để hoạt động bởi những quy định hạn chế. Chẳng hạn như việc CLB bị cấm bán vé cho những người hâm mộ hay các cửa hàng bán trang phục thể thao và đồ lưu niệm của CLB cũng buộc phải đóng cửa.

Thêm một lệnh trừng phạt với tỷ phú Abramovich - 2

CLB Chelsea đang gặp nhiều khó khăn để tồn tại khi tài khoản ngân hàng của họ cũng bị đóng băng.

Bên cạnh đó, đội bóng thành London cũng bị giới hạn ngân quỹ hoạt động cho các trận đấu trên sân khách ở mức 20.000 bảng. Đây được xem là mức phí khá thấp so với yêu cầu tối thiểu của CLB về việc di chuyển, ăn ở cũng như tập luyện trong thời gian hành quân xa nhà.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, ngân quỹ của Chelsea lúc này chỉ còn khoảng 16 triệu bảng. Nên nhớ, chỉ tính riêng tiền lương trả cho các cầu thủ, The Blues đã mất 28 triệu bảng mỗi tháng. Có nghĩa rằng, ngân quỹ của CLB chỉ đủ hoạt động trong vòng 17 ngày.

Do đó, tỷ phú Roman Abramovich đã có động thái bất ngờ để cứu lấy Chelsea. Theo đó, ông đang hối thúc ngân hàng Raine Group (đối tác tìm kiếm nhóm đầu tư mua lại Chelsea) đẩy nhanh tiến độ bán CLB. Tài phiệt người Nga đã chỉ đạo cho Raine Group yêu cầu các nhà đầu tư gửi giá thầu trước ngày thứ Sáu tuần tới.

Điều đáng nói, trong vụ này, ông chủ Abramovich sẽ không thu về được đồng nào vì đang bị phong tỏa tài sản. Số tiền bán CLB sẽ được bàn giao cho Chính phủ Anh để từ đó phân bổ vào một nơi nào đó.

Hạn chót để CLB Chelsea tìm kiếm chủ sở hữu mới là ngày 30/5. Sau thời gian này, đội bóng thành London sẽ được bàn giao cho Chính phủ Anh. Trong trường hợp ấy, họ sẽ bị trừ tới 9 điểm.