1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể thao Việt Nam bảo toàn vị trí thứ ba với 73 HCV

(Dân trí) - Đoàn Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng ở ngày 14/6 khi giành 8 HCV với 4 HCV Rowing, 2 HCV Pencak Silat, 1 HCV bắn cung, 1 HCV Taekwondo. Việt Nam vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng HC SEA Games 28 với 73 HCV sau Thái Lan và Singapore.

*Liên tục cập nhật

*Thành tích của đoàn Việt Nam ngày 14/6

Huy chương Vàng

1. Nguyễn Văn Linh - Thuyền nhẹ đơn nam 1.000m (Rowing)

2. Diệp Ngọc Vũ Minh - Hạng cân dưới 50kg (Pencak Silat)

3. Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo - Thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m (Rowing)

4. Lê Thị An & Phạm Thị Huệ - 2 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)

5. Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh - 4 mái chèo nữ 1.000m (Rowing)

6. Hoàng Thị Loan - Đối kháng hạng cân 55-60kg nữ(Pencak Silat)

7. Nguyễn Tiến Cương - Cung ba dây đơn nam (Bắn cung)

8. Hà Thị Nguyên - Đối kháng hạng cân dưới 62kg nữ (Taekwondo)

Huy chương Bạc

1. Nguyễn Văn Tuấn & Nguyễn Văn Đức - Thuyền nhẹ đôi nam 1.000m (Rowing)

2. Đàm Văn Hiếu & Nguyễn Đình Huy - 2 mái chèo nam 1.000m (Rowing)

3. Lê Văn Duẩn - Đường trường cá nhân nam (Xe đạp)

4. Nguyễn Nguyên Thái Linh - Hạng cân 55-60kg nam (Pencak Silat)

5. Nguyễn Thị Yến - Đối kháng hạng cân 60-65kg nữ (Pencak Silat)

6. Vũ Văn Hoàng - Đối kháng hạng cân 65-70kg nam (Pencak Silat)

7. Trần Đình Nam - Đối kháng hạng cân 70-75kg nam (Pencaksilat)

8. Phan Trung Đức - Hạng cân dưới 68kg (Taekwondo)

9. Phạm Thị Thu Hiền - Hạng cân dưới 57kg (Taekwondo)

Huy chương Đồng

1. Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính - bốn mái chèo nam 1.000m (Rowing)

Bảng xếp hạng HC SEA Games 28 sau ngày 14/6

Bảng xếp hạng HC SEA Games 28 sau ngày 14/6

20h20: Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 3-0 để vào chung kết gặp Thái Lan ngày 15/6.

20h10: Ở môn Taekwondo, Hà Thị Nguyên giành HCV sau khi đánh bại đối thủ người Brunei với tỷ số 22-0 ở chung kết hạng 62 kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 73 của đoàn thể thao Việt Nam.

19h50: Ở môn Taekwondo, Phạm Thị Thu Hiền giành HCB khi để thua Pauline Louise (Thái Lan) với điểm số 12-20 ở chung kết hạng cân 57 kg nữ.

19h15: Ở môn cầu mây, Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Việt Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở nội dung vòng loại đôi nữ.

19h10: Ở môn Taekwondo, Phan Trung Đức giành HCB hạng cân 68 kg sau khi để thua Samuel Thomas (Philippines) ở chung kết với tỷ số 12-19.

19h01: Ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Sen và Vũ Thị Trang thua cặp Vivian Kah Mun - Khe Wei của Malaysia với tỷ số 0-2 (12-21, 9-21) ở tứ kết đôi nữ. Trước đó, Phạm Như Thảo và Thái Thị Hồng Gấm thua cặp Suci Rizki - Maretha Dea (Indonesia) với tỷ số 0-2 (12-21, 12-21) ở tứ kết đôi nữ.

18h10: Ở môn bi sắt, Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam (Việt Nam) thua Lào 12-13 ở vòng loại bộ ba nam. Trong khi đó Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền và Nguyễn Thị Thi giúp Việt Nam đánh bại chủ nhà Singapore với tỷ số 13-0 ở vòng loại bộ ba nữ.

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến 18h30 ngày 14/6
BXH huy chương SEA Games 28 tính đến 18h30 ngày 14/6

17h30: Ở môn Pencak Silat, Trần Đình Nam chỉ giành HCB khi để thua 0-5 trước Muhammad Nur Alfian (Singapore) ở chung kết hạng cân 70-75 kg.

17h15: Ở vòng bán kết môn bóng rổ, Việt Nam giành chiến thắng 3-0 sau cả 3 set đấu khá căng thẳng (25-17, 25-12, 25-14), qua đó vào chung kết gặp Thái Lan.

16h25: Ở môn cầu lông, Vũ Thu Trang đánh bại Fanetri Lindaweni (Indonesia) với tỷ số 2-1 ở tứ kết đơn nữ.

16h20: Ở môn Pecak Silat, Nguyễn Thị Yến chỉ giành HCB hạng cân 60-65 kg nữ khi để thua trước Siti Rahmah (Malaysia) ở chung kết với tỷ số 0-5. Vũ Văn Hoàng giành HCB hạng cân 65-70 kg khi thua Mohd Al Jufferi (Malaysia) với tỷ số 0-5.

16h02: Ở môn bắn cung, Nguyễn Tiến Cường đã giành HCV khi vượt qua Zulfadhli (Malaysia) ở chung kết cung 3 dây cá nhân nam với tỷ số sít sao 138-137. Đây là tấm HCV thứ 72 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.

15h05: Ở môn Pencak Silat, Hoàng Thị Loan giành HCV khi thắng tuyệt đối VĐV Wita Wewey (Indonesia) 5-0 ở chung kết hạng cân dưới 60 kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 71 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28.


14h00: Ở môn Pencak Silat, Nguyễn Nguyên Thái Linh bị xử thua khi đấm trúng mặt Chemaeng Adilan khiến võ sỹ người Thái Lan ngất tại chỗ ở chung kết hạng 55-60 kg.

13h30: Ở môn bi sắt, Mai Hữu Phước, Ngô Ron và Trần Thạch Lam (Việt Nam) thua Malaysia 10-11 ở vòng loại bộ ba nam. Sau đó, Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân và Trần Thị Diễm Trang để thua Thái Lan với tỷ số 3-13 ở vòng loại bộ ba nữ.

12h50: Ở vòng loại môn bóng rổ, đội t uyển nam Việt Nam đánh bại Đông Timor với tỷ số 80-29.

12h40: Ở môn xe đạp, Lê Văn Duẩn giành HCB môn xe đạp xuất phát đồng hàng nam, HCV thuộc về VĐV của Malaysia.

11h35: Như vậy trong 9 nội dung chung kết rowing ngày hôm nay, đoàn Việt Nam giành đến 4 HCV và 2 HCB, một thành tích khá ấn tượng.

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến 11h30 ngày 14/6

BXH huy chương SEA Games 28 tính đến 11h30 ngày 14/6

11h30: Ở môn rowing, 4 VĐV Cao Thị Hào, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Chinh giành HCV nội dung thuyền nhẹ 4 nữ 1.000m. Đây là tấm HCV thứ 70 của Việt Nam tại SEA Games 28.

11h05: Ở môn rowing: Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy giành HCB vì tuột mái chèo ở chung kết nội dung thuyền đôi nam 1.000m. HCV thuộc về Indonesia

10h50: Ở môn rowing 4 VĐV gồm Trần Quang Trung, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Trần Minh Chinh chỉ về thứ 5 ở chung kết nội dung thuyền nhẹ 4 nam 1.000m, HCV thuộc về Thái Lan.

Thời tiết nóng tại Singapore không ảnh hưởng đến thành công của Rowing Việt Nam

Thời tiết nóng tại Singapore không ảnh hưởng đến thành công của Rowing Việt Nam

10h30: Ở môn rowing cặp Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức giành HCB ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đôi nam 1.000m.

Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV Rowing thuyền đôi nữ 1000m
Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV Rowing thuyền đôi nữ 1000m

10h00: Rowing tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa, khi bộ đôi Lê Thị An và Phạm Thị Huệ giành HCV nội dung thuyền đôi nữ 1.000m. Đây là tấm HCV thứ 69 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 28.

9h30: Ở môn rowing, bộ đôi Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo giành HCV ở chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m. Đây là tấm HCV thứ 68 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 28.

Tạ Thanh Huyền và Đỗ Thị Thảo giành HCV Rowing nội dung thuyền nhẹ đôi nữ 1000m
Tạ Thanh Huyền và Đỗ Thị Thảo giành HCV Rowing nội dung thuyền nhẹ đôi nữ 1000m

9h10: Ở môn rowing nội dung thuyền đơn nam 1.000m, Nguyễn Văn Hà về thứ 4. HCV thuộc về VĐV của Indonesia.


9h00: Ở chung kết nội dung dưới 50kg nam môn Pencak Silat, Diệp Ngọc Vũ Minh giành HCV sau khi đánh bại đối thủ người Indonesia 5-0. Đây là tấm HCV thứ 67 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 28.

8h30: Ở môn rowing, Hồ Thị Lý về thứ 4 ở chung kết nội dung thuyền nhẹ đơn nữ 1.000m. HCV thuộc về VĐV của Thái Lan.

8h20: Ở môn rowing, nội dung thuyền nhẹ đơn nam 1.000m, Nguyễn Văn Linh giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây 13. Đây là tấm HCV thứ 66 của đoàn Việt Nam ở SEA Games 28.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 14/6

- Rowing: 09h00 đến 11h15: Chung kết các nội dung cự ly 1.000m, thuyền đơn hạng nhẹ nam (Văn Linh), thuyền đơn hạng nhẹ nữ (Hồ Thị Lý), chèo đơn nam (Văn Hà), thuyền đôi nữ hạng nhẹ (Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo), thuyền đôi nam hạng nhẹ (Văn Tuấn, Văn Đức), chèo đôi nữ (Lê Thị An, Phạm Thị Huệ), chèo đôi nam (Văn Hiếu, Đình Huy), thuyền 4 người hạng nhẹ nam (Quang Tùng, Ngọc Đức, Đăng Dũng, Minh Chinh), thuyền 4 người hạng nhẹ nữ (Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Nguyễn Thị Trinh).

- Bắn cung: 15h30: Chung kết cung 3 dây (Tiến Cương).

- Xe đạp: 07h00: Chung kết xe đạp đường trường nam (Đức Tâm, Nguyễn Hưng, Thành Tâm, Thanh Tùng, Trường Tài, Văn Duẩn).

- Pencak silat: 09h00 đến 19h30: Chung kết các hạng cân 50kg nam (Vũ Minh), 60kg (Thái Minh), 60kg nữ (Hoàng Thị Loan), 65kg nữ (Nguyễn Thị Yến), 70kg nam (Văn Hoàng), 75kg nam (Đình Nam).

- Taekwondo: 13h15 đến 13h45: Thi đấu hạng cân 68kg nam (Trung Đức), 57kg nữ (Thu Hiền), 62kg (Hà Thị Nguyên).

Các môn cầu lông, bóng rổ, bi sắt, cầu mây, thể dục nghệ thuật tiếp tục thi đấu vòng loại và chung kết.

Hằng Hà