1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy cũ của Ronaldo dẫn dắt U23 Việt Nam đá giao hữu với Tajikistan

Kim Anh

(Dân trí) - Chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với U23 Tajikistan trong đợt tập trung vào tháng 3 tới, dưới sự dẫn dắt của trợ lý HLV Moulay Lahsen.

U23 Việt Nam hội quân trở lại bắt đầu từ ngày 12/3 tới với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập, cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 16/3 sẽ lên đường sang Tajikistan để thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U23 của nước chủ nhà. Trận đầu tiên vào ngày 20/3 và trận thứ hai vào ngày 23/3.

Thầy cũ của Ronaldo dẫn dắt U23 Việt Nam đá giao hữu với Tajikistan - 1

Trợ lý Moulay Lahsen (phải) được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu 2 trận giao hữu tại Tajikistan (Ảnh: VFF).

Cùng thời gian này, HLV trưởng Philippe Troussier bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 (lượt đi ngày 21/3 trên sân Gelora Bung Karno và lượt về ngày 26/3 trên sân vận động Mỹ Đình).

Do đó, trợ lý HLV trưởng Moulay Lahsen sẽ đảm nhiệm vị trí Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan.

Ông Moulay Lahsen là người Morocco và có mối quan hệ thân thiết với HLV Philippe Troussier khi trải qua quá trình làm việc cùng chiến lược gia người Pháp từ năm 2018. Vị trợ lý 56 tuổi này có bằng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trong quá khứ, ông từng làm việc cùng Rudi Garcia (cựu HLV AS Roma, Lyon) và HLV Moulay Lahsen là thầy cũ của Cristiano Ronaldo tại CLB Al Nassr. Khi HLV Philippe Troussier đảm nhiệm cương vị HLV đội tuyển Việt Nam, trợ lý Moulay Lahsen đã nhận được nhiều sự tin tưởng trong thành phần Ban huấn luyện.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ 15/4 đến 3/5 tại Qatar. U23 Việt Nam cùng bảng với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia.