1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thành tích thấp, Ánh Viên vẫn vào chung kết 200m hỗn hợp

(Dân trí) - So với các giải trước đó, thành tích ở vòng loại nội dung 200m hỗ hợp của Ánh Viên chiều nay tại chặng 2 Cúp thế giới không cao. Dù vậy, VĐV người Cần Thơ vẫn xếp thứ 5 vòng loại để có vé vào chung kết.

Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay, Ánh Viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung: 200m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa tại World Cup bơi lội 2015 tổ chức ở Paris (Pháp). Tuy nhiên, HLV Đặng Anh Tuấn đã rút tên kình ngư 19 tuổi người Cần Thơ khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở nội dung 200m tự do và 200m ngửa. Theo đó, Ánh Viên sẽ chỉ còn thi đấu nội dung 200m hỗn hợp nữ.

 

Ánh Viên trên đường đua xanh
Ánh Viên trên đường đua xanh

 

Việc Ánh Viên bỏ thi ở hai nội dung 200m tự do và 200m ngửa là điều dễ hiểu khi thành tích của VĐV người Cần Thơ ở 2 nội dung này không cao. Hơn nữa, việc tham dự 3 nội dung trong 1 ngày sẽ ảnh hưởng đến thể lực của Ánh Viên.

Bỏ hai nội dung 200m tự do và 200m, Ánh Viên sẽ dồn sức cho nội dung tủ 200m hỗn hợp. Ở nội dung này có sự tham dự của 13 VĐV, trong đó Ánh Viên thi tài ở làn số 5 lượt bơi thứ nhất cùng các đối thủ: Yeung Jamie Zhen Mei (Hong Kong), Fanny Lecluyse (Bỉ), Zsuzanna Jakabos (Hungary), Zhang Jiaqi (Trung Quốc), Permatahani Azzahra (Indonesia). Theo thành tích đăng ký, Ánh Viên đạt mức 2 phút 12 giây 66.

Ánh Viên xếp thứ 4 sau Katinka Hosszu (2 phút 07 giây 66), Jacobobs của Hungary (2 phút 11 giây 32) và Lisa Zaiser của Australia (2 phút 12 giây 09).

Ánh Viên xuất phát ở đợt thi đầu tiên, làn bơi số 5. VĐV người Việt Nam về đích thứ 5 đợt thi này, với thời gian 2 phút 16 giây 82. Đây là thành tích rất thấp của Ánh Viên, thua xa thành tích tại chặng 1 và giải vô địch thế giới trước đó. Tuy nhiên, có thể hiểu đây mới chỉ là vòng loại nên Ánh Viên chỉ đặt mục tiêu có vé vào chung kết.

Trong khi đó, Katinka Hosszu của Hungary có thành tích tốt nhất vòng loại là 2 phút 13 giây 69. Thành tích của Ánh Viên cũng giúp co có vị trí thứ 5 vòng loại, đủ để vào chung kết.

Với việc vào chung kết, người hâm mộ đang rất kỳ vọng Ánh Viên sẽ tiếp tục giành thêm huy chương cho bơi lội Việt Nam.

FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11). Ánh Viên sẽ tham dự 2 chặng đầu tiên, sau đó trở về Mỹ tập huấn cùng HLV Đặng Anh Tuấn.

An An