1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 11 V-League 2014

Than Quảng Ninh dễ dàng đánh bại An Giang trên sân nhà

(Dân trí) - Trước đối thủ yếu An Giang, tân binh Than Quảng Ninh đã dễ dàng có chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân Cẩm Phả chiều nay. Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều ghi trong hiệp 1...

 

Vòng 11 V-League 2014

Ngày 5/4

17h, sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–1 HA Gia Lai

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 5–1 Quảng Nam

Ngày 6/4

16h, sân Cẩm Phả: Than Quảng Ninh 2–0 HV.An Giang

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 3–1 ĐT Long An

 
Than Quảng Ninh sau sự khởi đầu như mơ, đã phải nhận những thất bại cay đắng những vòng đấu vừa qua. Sau khi để thua 3 trận liên tiếp, Than Quảng Ninh rớt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tuần này, đội bóng đất Mỏ được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đối thủ yếu đến từ An Giang, nên rất quyết tâm giành chiến thắng.


Than Quảng Ninh (xanh) đã tìm lại được mạch chiến thắng - Ảnh: Gia Hưng

Than Quảng Ninh (xanh) đã tìm lại được mạch chiến thắng - Ảnh: Gia Hưng


Dù Than Quảng Ninh vừa thua đậm trước Quảng Nam, nhưng sân Cẩm Phả vẫn ken đặt khán giả. Chính sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp cho các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa có một sự nhập cuộc đầy chủ động.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, các cầu thủ Than Quảng Ninh liên tiếp uy hiếp khung thành An Giang. Tỷ số suýt chút nữa được mở cho đội chủ nhà, nếu như pha dứt điểm căng của tiền đạo Uche ở phút 15 không đi trúng cột dọc.

Than Quảng Ninh vẫn là đội nắm thế trận với những pha tấn công liên tục. Trong khi đó, An Giang chủ động phòng ngự số đông, với quyết tâm giành 1 điểm trong trận đấu này.

Tuy nhiên, trước sức tấn công dồn dập của các cầu thủ Than Quảng Ninh, ý đồ của đội khách đã bị phá sản. Phút 32, Vũ Minh Tuấn tung ra cú sút xa, bóng bay vào góc chết khiến thủ môn Minh Nhật phải bó tay.

Sau bàn thắng, Than Quảng Ninh càng chơi hưng phấn. Phút 40, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Người lập công là Oghene với cú dứt điểm quyết đoán sau khi có pha di chuyển rất tốc độ từ giữa sân. Bàn thắng nâng tỷ số của Than Quảng Ninh khiến các CĐV đội nhà hò reo sung sướng. Sân Cẩm Phả dù có sức chứa khoảng 1 vạn chỗ ngồi, nhưng cũng đang được ví như một chảo lửa tại V-League.

Bị dẫn với 2 bàn cách biệt, An Giang buộc phải có những sự điều chỉnh về nhân sự và lối chơi. HLV Nhan Thiện Nhân đã tung Duy An vào sân thay cho Như Thành. Thế trận dần cân bằng và đội khách cũng đã tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm đầu tiên.


An Giang (vàng) không thể tránh được thất bại ở Cẩm Phả - Ảnh: Gia Hưng

An Giang (vàng) không thể tránh được thất bại ở Cẩm Phả - Ảnh: Gia Hưng

Dù có 2 bàn, nhưng Than Quảng Ninh vẫn không chủ động lui về sân nhà bảo vệ thành quả. Sau khi để đội khách lấy lại thế trận, đội chủ nhà có pha uy hiếp khung thành An Giang khá nguy hiểm ở phút 65. Uche đánh đầu chuyền bóng cho Hải Uy sút bóng ngay vạch 16m50, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút sau đó trận đấu diễn ra rất căng thẳng, buộc trọng tài chính phải rút ra nhiều thẻ vàng với cả hai đội.

An Giang có cơ hội rút ngắn tỷ số, nhưng Văn Sang lại dứt điểm đưa bóng bay vọt xà ngang Than Quảng Ninh trong gang tấc. Do trận đấu nhiều lần bị gián đoạn nên có tới 7 phút bù giờ. Trong thời gian này, cầu thủ 2 bên vẫn tiếp tục thể hiện lối chơi rắn. Tỷ số 2-0 được giữ đến những phút cuối cùng. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với Than Quảng Ninh.

Đội hình xuất phát

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Anh Tuấn, Minh Đức, Uche, Hải Huy, Nhật Minh, Huy Cường, Oghene, Hoài Nam, Minh Tuấn.

An Giang: Minh Nhựt, Công Thành, Phương Duy, Bossou, Như Thành, Văn Sang, Hoàng Max, Duy An, Ngọc Quốc, Phương Duy, Felix.

Tiến Đạt