1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan thua tan nát trước Liverpool

(Dân trí) - Trước Liverpool vượt trội về đẳng cấp, HLV Kiatisak và các học trò đã không thể hiện được nhiều vào chịu thất bại với tỷ số 0-4.

Tối qua, Liverpool đã có trận đấu giao hữu với đội các ngôi sao Thái Lan (được dẫn dắt bởi Kiatisak) ở SVĐ Rajamangala. Với sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không ngạc nhiên khi The Kop chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Kết quả, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Liverpool giành chiến thắng trước Thái Lan

Liverpool giành chiến thắng trước Thái Lan


Bước vào trận đấu này, HLV Brendan Rodgers đã thử nghiệm khá nhiều tân binh như Adam Bogdan, Joe Gomez và Danny Ings. Ngoài ra, ông cũng giới thiệu tài năng trẻ Joao Teixeira, người vừa trở về sau thời gian cho mượn ở Brighton & Hove Albion.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã chiếm lĩnh thế trận. Họ chỉ mất đúng 3 phút để chọc thủng lưới Thái Lan. Từ đường chuyền của Joao Teixeira, Markovic băng xuống, vượt qua thủ môn đội chủ nhà, trước khi dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Những cơ hội liên tiếp tới với Liverpool. Riêng cá nhân tiền đạo Danny Ings đã có ít nhất 3 cơ hội trước khung thành của Thái Lan. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ tạo được một cơ hội nguy hiểm sau khi sút phạt đi sạt xà ngang của Jakkapan.

Tới phút 42, Liverpool đã cụ thể hóa lợi thế của mình bằng bàn thắng thứ 2. Từ pha đá phạt góc, hậu vệ Sakho đã bật công đánh đầu tung lưới Thái Lan. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.


Sang hiệp 2, HLV Brendan Rodgers tung ra sân đội hình mới hoàn toàn với những Mignolet, Skrtel, Milner, Ibe, Lallana, Origi, Henderson. Phút 52, The Kop đã ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới của Thái Lan, do công của Adam Lallana. Tới phút 86, tiền đạo người Bỉ, Origi đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool sau pha kết thúc bằng đầu từ tình huống phạt góc.

Sau trận đấu này, Liverpool sẽ di chuyển sang Australia. Tại đây, họ sẽ có các cuộc đọ sức với Brisbane Roar (17/7) và Adelaide United (20/7). Sau đó, Liverpool quay lại Đông Nam Á để gặp Malaysia vào ngày 24/7.

Đội hình ra sân của Liverpool:

Hiệp 1: Bogdan, Gomez, Toure, Sakho, Wisdom, Lucas, Rossiter, Teixeira, Markovic, Ings, Lambert

Hiệp 2: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Maguire, Allen, Henderson, Milner, Ibe, Lallana, Origi

H.Long