1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay vợt Tsonga quyết định giải nghệ

Kim Anh

(Dân trí) - Cựu tay vợt số 5 thế giới Jo-Wilfried Tsonga thông báo giải nghệ sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp

Jo-Wilfried Tsonga chia sẻ trên trang cá nhân: "Vài năm vật lộn với chấn thương khiến mỗi ngày tôi đều tự hỏi mình đang làm gì vậy? Tôi không biết tại sao lại tự hành hạ bản thân, hay còn lý do nào khác để nỗ lực.

Bộ não nói rằng tôi có thể chơi quần vợt cả đời. Nhưng cơ thể không cho phép. Tôi không còn khả năng vượt qua chính mình nữa. Tôi sẽ giải nghệ ở kỳ Roland Garros thứ 15 trong sự nghiệp".

Tay vợt Tsonga quyết định giải nghệ - 1

Tsonga sẽ kết thúc sự nghiệp quần vợt sau Roland Garros 2022 (Ảnh: AP).

Tsonga sẽ treo vợt sau Roland Garros (từ 30/5 đến 12/6) và đây là cơ hội để anh chia tay khán giả nhà. Tay vợt người Pháp được đặc cách dự giải, tuy nhiên phong độ của anh thời gian gần đây không thực sự tốt, khi anh vừa bị loại ngay vòng 1 Miami Open 2022.

Jo-Wilfried Tsonga sẽ tròn 37 tuổi vào ngày 17/4 tới. Trong sự nghiệp của mình, Tsonga thắng 121 trận, giành được 18 danh hiệu đơn nam sau 30 trận chung kết, trong đó có 2 ATP Masters 1000. Tay vợt người Pháp từng lọt vào chung kết Australian Open 2008 và thua Novak Djokovic.

Tay vợt người Pháp thời đỉnh cao (từng đứng thứ 5 thế giới) được coi là kẻ thách thức và đã thắng đến 16 trận khi đối đầu trực tiếp trước bộ ba Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Tháng 2/2018, Tsonga dính chấn thương gối nghiêm trọng khiến anh nghỉ dài hạn và rớt khỏi top 200 ATP. Tuy nhiên một năm sau, Tsonga thi đấu ấn tượng ở một số giải ATP 500, 1000 và trở lại top 30 thế giới, tuy nhiên hiện tại anh không còn giữ được đỉnh cao như quá khứ.